
Ý phải đá play-off để tranh vé đến World Cup 2026 - Ảnh: Reuters
Giờ đây, Gattuso không đả động gì về tuyên bố này. Thay vào đó, ông hướng sự công kích về phía FIFA khi cho rằng các đội tuyển ở châu Âu đang chịu đựng bất công.
FIFA có bất công khi phân bổ vé?
Phát biểu này được HLV Gattuso đưa ra trước khi Ý bước vào trận đấu cuối cùng gặp Na Uy ở bảng I vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.
Khi đó, Ý đã xác định bất lực trước Na Uy vì thua kém đối thủ quá xa về mặt hiệu số bàn thắng bại. Để giành vé, Ý buộc phải thắng Na Uy... 9 bàn cách biệt. Đó là nhiệm vụ bất khả thi, và Ý đã thua 1-4 ở trận đấu này.
Nhưng trước khi thua trận, HLV Gattuso đưa ra một phát biểu mà phần lớn làng bóng đá đều nhìn nhận đó là sự bao biện.
Cụ thể, ông than vãn vì Ý đã thắng đến 6 trận ở giai đoạn vòng bảng nhưng không thể giành vé chính thức của khu vực châu Âu. Đồng thời cho rằng FIFA quá ưu ái Nam Mỹ khi cấp cho khu vực này đến 6 vé chính thức (và 1 vé dự vòng play-off liên lục địa).
Bỏ qua việc tuyển Ý chơi dở, xứng đáng bị loại, nhận định của Gattuso thật sự đáng bàn. Khi FIFA nâng số đội từ 32 lên 48, tranh cãi đã dấy lên quanh việc phân bổ vé cho các lục địa.
Theo đó, châu Âu tăng từ 13 lên 16 vé chính thức, trở thành lục địa có mức tăng... thấp nhất với mức tăng 23% số vé. Trong khi đó, Nam Mỹ tăng từ 4,5 vé lên 6,5 vé (tăng đến 44,4%). Châu Á và châu Phi tăng gần 100% số vé.
Trường hợp Nam Mỹ thực sự gây tranh cãi khi lục địa này chỉ có 10 đội bóng, và 60% số đội sẽ giành vé chính thức, lại có thêm 1 vé play-off. Trong khi đó, xét về mặt tỉ lệ, châu Âu thua thiệt khá nhiều khi chỉ có 16 vé trên 54 đội, chiếm 29,6%.
Nhưng có thực sự bất công?
Vấn đề này xứng đáng để tranh luận, nhưng rất tiếc lại không phải là cớ để HLV Gattuso bao biện. FIFA hoàn toàn có lý để cấp nhiều vé cho Nam Mỹ, vì lục địa này tuy ít quốc gia nhưng lại có nền bóng đá đồng đều nhất thế giới.
Không đội bóng nào trên thế giới có thể tự tin đến làm khách trên sân của Bolivia, Peru hay Chile - những đội không thể giành vé chính thức ở khu vực Nam Mỹ do độ cao. Nhiều đội bóng Nam Mỹ nổi tiếng về việc đặt sân thi đấu chính của tuyển quốc gia ở những vùng có độ cao lên đến 2000 - 3000m so với mực nước biển.
Người hâm mộ từng thấy Argentina hay Brazil thua tan tác trên sân của Bolivia vì các ngôi sao không thể chịu nổi độ cao này. Và với thể thức thi đấu sân nhà - sân khách của vòng loại, Bolivia hay Peru đều trở nên vô cùng khó nhằn. Và giành vé ở Nam Mỹ cũng không hề là chuyện dễ dàng như lời Gattuso.
Thêm vào đó, các đại diện Nam Mỹ chẳng bao giờ yếu, thể hiện qua thành tích đá play-off liên lục địa. Năm 2018, Peru thắng dễ New Zealand trong trận play-off để giành vé cuối cùng đến World Cup.
Trước đó 4 năm, Uruguay đè bẹp Jordan 5-0 chỉ sau một lượt đấu. Năm 2002, Úc từng thắng Uruguay 1-0 ở lượt đi, nhưng rồi thua đậm 0-3 khi đến sân đối thủ. Đó là thời điểm Nam Mỹ mới được cấp 4,5 vé.
Và đội hạng 5 của Nam Mỹ luôn luôn vượt trội so với những đại diện vào hạng mạnh của các lục địa còn lại. Vì vậy, việc FIFA tăng lên cho họ 6 suất chính thức cũng là điều dễ hiểu.
Với châu Âu, liệu 16 vé chính thức liệu có quá ít? Có lẽ không. HLV Gattuso than vãn về việc "thắng 6 trận vẫn không thể giành vé chính thức". Nhưng 6 trận thắng đó diễn ra trước Israel, Moldova và Estonia - những đội lót đường kém rất xa so với Chile hay Peru của Nam Mỹ.
Hãy nhìn vào số bàn thắng của Na Uy để thấy rõ tầm vóc của phần đáy bóng đá châu Âu. Na Uy ghi đến 30 bàn trong 6 trận gặp 3 đội kể trên.
Ở bảng K, Anh thậm chí không thủng lưới một bàn nào sau 8 trận. Ở bảng L, Croatia dù không quá mạnh vẫn vượt trội với 7 trận thắng, 1 trận hòa trong bảng đấu mà chẳng đội nào sánh được với họ.
Ý có thể không may khi bốc phải lá thăm mang tên Na Uy - mạnh nhất trong nhóm hạt giống số 2 ở vòng loại World Cup. Nhưng nhìn chung, châu Âu chẳng phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Và sau cùng, HLV Gattuso vẫn còn cơ hội ở vòng play-off với 4 tấm vé còn lại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận