
HLV Gennaro Gattuso khẳng định sẽ rời khỏi nước Ý nếu không thể giúp đội tuyển giành vé dự World Cup - Ảnh: REUTERS
Sau chiến thắng 3-0 của đội tuyển Ý trước Israel, HLV Gennaro Gattuso đã khẳng định sự nghiêm túc của mình: “Nếu không thể đưa đội tuyển đến World Cup, tôi sẽ rời khỏi Ý. Tôi đã sống khá xa rồi, nhưng nếu tình huống tệ hơn, tôi sẽ đi thật xa hơn nữa".
Tuyên bố này đã chứng minh khao khát mãnh liệt của toàn bộ tuyển Ý trong việc trở lại giải đấu lớn nhất hành tinh.
HLV Gattuso cũng chia sẻ đầy cảm xúc: "Được dẫn dắt tuyển Ý là một giấc mơ. Tôi làm điều đó với tinh thần trách nhiệm rất lớn". Đồng thời ông cũng gửi lời cảm ơn đến Liên đoàn Bóng đá Ý.
Hiện tại, đội tuyển Ý đang đứng nhì bảng I vòng loại World Cup 2026 và đã đảm bảo ít nhất suất đá play-off sau chiến thắng trước Israel.
Tuy nhiên nhiệm vụ giành vé trực tiếp của Azzurri đang gặp khó khăn, khi Na Uy đang dẫn đầu bảng với hiệu số bàn thắng vượt trội.
Gennaro Gattuso mới được bổ nhiệm làm HLV trưởng tuyển Ý hồi tháng 6, với nhiệm vụ giúp đội bóng áo thiên thanh giành vé dự World Cup 2026. Không chỉ nổi tiếng là một chiến binh trên sân cỏ, HLV Gennaro Gattuso còn được biết đến là người có những phát ngôn "sốc" nhưng luôn giữ trọn lời hứa.
Năm 2013, khi đối mặt với cáo buộc nghiêm trọng về nghi án bán độ và bị cảnh sát lục soát nhà, Gattuso đã tuyên bố một cách mạnh mẽ đến rợn người, đặt cả mạng sống để bảo vệ danh dự: "Chỉ cần họ tìm thấy bằng chứng có thể kết luận việc tôi dính líu đến bất kỳ vụ dàn xếp tỉ số nào trên đời, chắc chắn tôi sẽ kết thúc cuộc đời ngay lập tức”.
Tinh thần quân tử ấy một lần nữa được thể hiện vào tháng 5-2019. Khi chia tay AC Milan, ông đã từ chối nhận khoản bồi thường hợp đồng 2 năm, đề nghị chuyển số tiền đó cho các trợ lý. Lời khẳng định của ông là lời tuyên thệ đanh thép: "Với AC Milan, tôi không bao giờ có mưu cầu tiền bạc".
Hay gần đây nhất vào tháng 10-2024, dù đối mặt với sự thất hứa từ ban lãnh đạo Hajduk Split, Gattuso vẫn thể hiện tinh thần trách nhiệm tuyệt đối với đội bóng và cầu thủ.
Ông tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng: “Tôi sẽ không ra đi! Chắc chắn! Nếu rời đi trong khi toàn đội đang làm việc và tập luyện hăng say như vào lúc này, tôi thấy mình thật tồi tệ, là một kẻ vô dụng”.
Trong quá khứ Gattuso là một tiền vệ máu lửa, nổi tiếng với lối chơi không ngại va chạm. Ông là trụ cột của đội hình vô địch World Cup 2006 của đội tuyển Ý và đã có 73 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.
Sự nghiệp cầu thủ của ông ở cấp CLB tại AC Milan cũng rực rỡ không kém, tạo nên một di sản vô cùng ấn tượng. Cùng với Rossoneri, Gattuso đã càn quét hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ, trong đó nổi bật nhất là việc hai lần lên đỉnh vinh quang châu Âu với chức vô địch Champions League mùa giải 2002-2003 và 2006-2007.
Trên băng ghế huấn luyện cấp CLB, HLV Gattuso từng thử sức tại những đội bóng hàng đầu như: AC Milan, Napoli, Marseille, và gần đây nhất là Hajduk Split, trước khi chính thức nhận trọng trách dẫn dắt đội tuyển quốc gia Ý ở thời điểm hiện tại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận