13/01/2012 10:00 GMT+7

Obama đề nghị tăng trần nợ thêm 1.200 tỉ USD

TRẦN PHƯƠNG (Theo Bloomberg)
TRẦN PHƯƠNG (Theo Bloomberg)

TTO - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 12-1 đã chính thức yêu cầu Quốc hội tăng trần nợ quốc gia thêm 1.200 tỉ USD.

Đề nghị được đưa ra khi nước Mỹ bước vào năm tổng tuyển cử 2012, được dự báo sẽ gây ra các cuộc tranh cãi gay gắt trước khi được phê chuẩn. Nếu được thông qua, Washington sẽ được phép vay thêm tiền, tránh bị rơi vào tình trạng vỡ nợ, hết tiền hoạt động như suýt xảy ra năm ngoái.

wMbXZxbl.jpgPhóng to
Một hội chợ việc làm ở Murfreesboro, bang Tennessee tháng 12-2011 - Ảnh: Reuters

Theo chính quyền Obama, chính phủ liên bang chỉ còn khoảng 100 triệu USD nữa là chạm mức trần nợ quốc gia 15.194 tỉ USD mà Quốc hội cho phép cách đây bốn tháng. Do vậy tổng thống đã chính thức gửi thư cho các nhà lãnh đạo của hai đảng tại Quốc hội đề nghị chấp thuận nâng trần nợ thêm 1.200 tỉ.

Nợ công ở Mỹ cũng đã ở mức báo động, thậm chí còn được xác định là một nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia. Khoản nợ công này dự báo còn tiếp tục tăng nhanh do mức thâm hụt lớn trong cán cân thu chi ngân sách liên bang hằng năm.

TRẦN PHƯƠNG (Theo Bloomberg)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên