01/06/2018 16:49 GMT+7

Ô nhiễm môi trường làng Khoai đã ở mức báo động đỏ

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà nhận định như vậy khi đi thị sát làng nghề tái chế nhựa tại thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, Hưng Yên.

Ô nhiễm môi trường làng Khoai đã ở mức báo động đỏ - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà (đội mũ) và lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên hỏi chuyện những người tái chế nhựa - Ảnh: XUÂN LONG

Ngày 1-6, bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà đã tới thị sát tình trạng ô nhiễm môi trường tại làng nghề tái chế nhựa - làng Khoai, thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi thị sát - Video: XUÂN LONG

Ngay tại làng nghề, phế liệu nhựa được tập kết, chất đống ngay trên các tuyến đường trong thôn. Ông Bùi Thế Cử - phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên - thừa nhận làng nghề tái chế nhựa này thuộc nhóm cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Dọc các tuyến đường trong thôn, nơi đâu cũng thấy phế liệu nhựa được tập kết bừa bãi, không chỉ tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm mà còn làm cản trở giao thông.

Ô nhiễm môi trường làng Khoai đã ở mức báo động đỏ - Ảnh 3.

Dọc các tuyến đường trong thôn, nơi đâu cũng thấy phế liệu nhựa được tập kết bừa bãi, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm, cản trở giao thông - Ảnh: XUÂN LONG

Ô nhiễm môi trường làng Khoai đã ở mức báo động đỏ - Ảnh 4.

Phế liệu, túi nilong được thu gom về tập kết ở tất cả những khu đất trống trong thôn - Ảnh: XUÂN LONG

Kiểm tra một số cơ sở có tập kết phế liệu, bộ trưởng Trần Hồng Hà nhận định thực trạng ô nhiễm môi trường trong làng nghề rất đáng báo động. Theo ông Hà, điều thấy rõ nhất ở làng nghề này là tình trạng "ô nhiễm tất cả các thành phần, từ không khí đến nước thải".

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên cho hay mới chỉ nhận dạng được các loại phế liệu thu gom về làng nghề gồm các loại bao bì nilong, các sản phẩm nhựa, nhưng không trả lời được câu hỏi có phế liệu liên quan đến hóa chất hay không.

"Không ai biết rõ những phế liệu được thu gom về làng nghề tái chế có xuất xứ ra sao, nguồn gốc phế liệu trước đây được sử dụng vào việc gì, cũng không ai biết các phế liệu đó có liên quan đến hoá chất, hoá học không, vì thế, nguy cơ tiềm ẩn về hiểm hoạ môi trường là rất lớn"- bộ trưởng Trần Hồng Hà nhận định.

Theo bộ trưởng Trần Hồng Hà, thực trạng ô nhiễm môi trường ở đây hết sức báo động. Đây là nơi điển hình của ô nhiễm và cũng là nơi thách thức về xử lý ô nhiễm lớn nhất, cần phải khẩn trương xử lý.

Ông Hà đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên và trực tiếp yêu cầu Sở Tài nguyên và môi trường Hưng Yên thực hiện quan trắc môi trường để xác định mức độ ô nhiễm không khí tại làng nghề.  Đồng thời, cần có kế hoạch thanh tra, làm rõ việc chấp hành quy hoạch trong cụm công nghiệp sau khi đã di dời các cơ sở tái chế.

"Các nước quanh chúng ta cũng đã có chính sách cấm nhập khẩu phế liệu, đặc biệt là phế liệu nhựa. Vì vậy, trong thời gian tới chúng tôi cũng sẽ có đánh giá từng bước, có lẽ phải có những chính sách mạnh mẽ theo hướng cấm nhập khẩu phế liệu và định ra lộ trình thực hiện"- bộ trưởng Trần Hồng Hà nói.

4 cơ sở nấu nhôm ô nhiễm bị phạt 560 triệu, đình chỉ 6 tháng 4 cơ sở nấu nhôm ô nhiễm bị phạt 560 triệu, đình chỉ 6 tháng

TTO - Sau khi người dân phản ánh về 28 cơ sở nấu nhôm, gang gây ô nhiễm tồn tại trong khu dân cư xã Hải Vân, huyện Hải Hậu (Nam Định), 4 cơ sở đã bị xử phạt hành chính.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên