05/04/2012 14:59 GMT+7

Ô nhiễm đại dương gây thiệt hại 2.000 tỉ USD

TƯỜNG VY (Theo The Vancouver Sun)
TƯỜNG VY (Theo The Vancouver Sun)

TTO - Khí thải carbon, tình trạng lạm dụng phân bón và khai thác cá quá mức cùng những tác động khác của con người lên đại dương có thể khiến kinh tế thế giới thiệt hại 2.000 tỉ USD, cảnh báo của các nhà nghiên cứu.

jGp0gSQ8.jpgPhóng to
Ô nhiễm đại dương có thể gây thiệt hại cho kinh tế thế giới 2.000 tỉ USD - Ảnh: dailynews

Tại hội nghị môi trường mang tên “Hành tinh dưới các sức ép” vừa diễn ra ở Anh, chuyên gia kinh tế ngư nghiệp Rashid Sumaila thuộc Trường đại học British Columbia (Canada) đồng thời là nhà phê bình hàng đầu hiện nay về chính sách đánh bắt cá quốc tế, cho rằng các nhà hoạch định chính sách hiện đang phớt lờ giá trị thực tế của hệ sinh thái và các nguồn lợi đại dương.

Cùng với nhóm tác giả của báo cáo “Đánh giá đại dương” dài 300 trang, Rashid Sumaila ước tính việc “sức khỏe” đại dương bị hao mòn sẽ khiến kinh tế toàn cầu thiệt hại 428 triệu USD/năm trong vòng 40 năm.

Con số này sẽ lên đến 1.979 tỉ USD/năm vào cuối thế kỷ này nếu các nước không hành động để hạn chế những thiệt hại do con người gây ra cho các đại dương.

Báo cáo cũng hi vọng nếu giảm thiểu các tác hại tới đại dương, khoản tổn thất này có thể giảm khoảng 600 triệu USD/năm.

TƯỜNG VY (Theo The Vancouver Sun)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên