05/10/2003 20:00 GMT+7

Ô nhiễm bụi xi măng trầm trọng tại Hải Phòng

Theo Gia đình và Xã Hội
Theo Gia đình và Xã Hội

Cả thành phố cảng như chìm trong khói bụi của nhà máy Xi măng Hải Phòng. Khu vực quận Hồng Bàng, từng lớp bụi to gần bằng hạt cát tấp vào mặt người đi đường khiến nhiều người không dám đi xe máy vì sợ gây tai nạn.

Chị Nguyễn Thị Gọn, phường Mái Chai, Hồng Bàng vừa vun một đống bụi xi măng trắng xóa ngoài sân gạch chừng 30 m2 sau một đêm, vừa nhổ sạn xi măng ở trong mồm và cho biết, một năm trở lại đây, sau mỗi buổi sáng thức dậy, chị lại vun được cả cân bụi xi măng. Quần áo giặt xong không dám phơi ngoài sân. Bể nước sinh hoạt của mấy hộ gia đình trong khu vực này được đậy nắp 24/24h nhưng mỗi khi muốn múc nước, mọi người vẫn phải khua nhẹ cho lớp bụi xi măng nổi lềnh bềnh tản ra. Tất cả các hộ dân đều đã bịt kín cửa sổ và các lỗ thông hơi, chỉ để lại duy nhất một cửa ra vào. Song trong nhà, từng lớp bụi trắng xóa phủ dầy đồ vật.

Bệnh viêm họng, viêm xoang và đau mắt hột đang phổ biến trong các em học sinh trường tiểu học Trần Văn Ơn qua các đợt khám sức khỏe định kỳ. Bà Nguyễn Thị Lê Thúy, hiệu trưởng, cho biết: "Từ năm học trước, Ban giám hiệu đã cho lắp hàng loạt cửa kính tại các các phòng học để tránh những cơn "mưa bụi" từ nhà máy Xi măng Hải Phòng tạt sang, song cũng không hạn chế được bao nhiêu. Trên bàn ghế, nền phòng học, từng vết dép, từng vết vân tay của các em học sinh vẫn hằn lên rõ mồn một trên lớp bụi trắng xóa. Bản thân bà Hiệu trưởng cũng đang mắc phải các chứng bệnh trên.

Tình trạng ô nhiễm môi trường ở Nhà máy Xi măng Hải Phòng đã xảy ra từ giữa thập niên 90. Bộ Khoa học công nghệ và môi trường đã đề nghị nhà máy phải tiến hành ngay biện pháp đặc biệt nhằm giảm nhẹ mức độ gây ô nhiễm môi trường trước năm 1997. Nếu không sẽ kiến nghị Thủ tướng đình chỉ hoạt động của nhà máy.

Nhưng theo đánh giá của Sở Tài nguyên môi trường Hải Phòng, đến nay nhà máy vẫn không thực hiện bất cứ một biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nào và vẫn tiếp tục sản xuất, thậm chí tăng công suất.

"Bà con cố gắng chịu đựng" - ông Đào Trọng Văn - Phó chánh văn phòng Nhà máy xi măng Hải Phòng nhắc đi nhắc lại như vậy khi được hỏi về biện pháp cải tạo môi trường của công ty từ nay đến năm 2005. Ông Văn cho biết, chỉ còn 2 năm nữa, nhà máy sẽ di chuyển địa điểm.

Theo Gia đình và Xã Hội
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên