25/11/2015 06:54 GMT+7

​Ô nhiễm bủa vây

BAN CÔNG TÁC BẠN ĐỌC
BAN CÔNG TÁC BẠN ĐỌC

TT - Tuần qua, từ ngày 18 đến 24-11 báo Tuổi Trẻ nhận được thêm 412 lượt thông tin bạn đọc cung cấp qua số điện thoại đường dây nóng 0918033133, (08) 39971010 và qua email bandoc@tuoitre.com.vn.

Trong đó, cuộc gọi báo tin về ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tiếng ồn chiếm số lượng nhiều nhất.

Nhiều bạn đọc ở P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành cảnh quan rất đẹp với bãi biển thơ mộng, nhưng đoạn đi qua Q.Liên Chiểu từ đường Hồ Tùng Mậu đến đường Đặng Huy Trứ lại xuất hiện một dãy quán nhậu tự phát.

Vì “mọc” lên tạm bợ trên bãi đất trống nên các quán này không hề có nhà vệ sinh, khách nhậu uống bia muốn đi vệ sinh cứ vô tư đi ra biển, vừa gây ô nhiễm vừa gây phản cảm.

Gần Trường tiểu học An Nhơn (xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) có một cơ sở sản xuất dùng than làm nhiên liệu gây ô nhiễm trầm trọng vì bụi than phát tán ra không khí, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe học sinh.

Theo bà con ở đây, dù đã nhiều lần phản ảnh, cơ sở này vẫn lén hoạt động vào ban đêm. Ở ấp Tân Lập, xã Phước Tân, TP Biên Hòa (Đồng Nai) cũng có cơ sở sản xuất than đá làm muội than bay phủ đen các nhà dân xung quanh.

Người dân ở thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết cứ khoảng 6g sáng hằng ngày có một xe chở rác thải đi vào khu phố Đông Ba, P.Bình Hòa, thị xã Thuận An đổ xuống và đốt. Khói và mùi từ việc đốt rác thải bay mù mịt vào nhà dân khiến ai cũng phải đeo khẩu trang.

Còn ở P.Tân Bình, thị xã Dĩ An (Bình Dương) có một cơ sở giết mổ heo ngay sau lưng khu dân cư. Bạn đọc cho biết gần đây lò heo này tăng năng suất giết mổ, gây mùi hôi thối khắp xung quanh từ chất thải heo chưa qua xử lý.

Người dân ở ấp 1, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi (TP.HCM) phản ảnh một cơ sở in ấn trên vải thường xuyên xả khói mù mịt ra môi trường. Hai cơ sở sản xuất mũ bảo hiểm đặt tại khu phố 5 và 6, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân (TP.HCM) phun sơn gây mùi hôi làm cả khu dân cư ngạt thở, theo phản ảnh của bà con ở đây.

Một cơ sở nhuộm trên đường Đặng Công Bỉnh (xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn) cũng bị phản ảnh gây mùi khó chịu, ngạt thở cho người dân vì dùng hóa chất. Bà con cho biết nhiều trẻ nhỏ mắc bệnh về hô hấp do ngửi phải mùi hóa chất. 

BAN CÔNG TÁC BẠN ĐỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên