15/12/2020 08:54 GMT+7

'Ở đâu tội phạm lộng hành, người đứng đầu ở đó chịu trách nhiệm'

MINH HÒA
MINH HÒA

TTO - Sáng 15-12, Công an TP.HCM tiếp tục mở đợt ra quân hai tháng tấn công, trấn áp tội phạm trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII, lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán... từ ngày 15-12-2020 đến 28-2-2021.

Ở đâu tội phạm lộng hành, người đứng đầu ở đó chịu trách nhiệm - Ảnh 1.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, giám đốc Công an TP.HCM phát lệnh ra quân - Ảnh: MINH HÒA

Sáng 15-12, Công an TP.HCM tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Tham gia lễ ra quân có ông Nguyễn Hồ Hải, phó bí thư Thành ủy, ông Ngô Minh Châu, phó chủ tịch UBND TP, cùng các đại diện ban, ngành, đoàn thể TP.

Tại buổi lễ, thiếu tướng Lê Hồng Nam, giám đốc Công an TP, cho biết trong 11 tháng năm 2020, số vụ phạm pháp hình sự được kéo giảm 3,65% so với cùng kỳ, băng nhóm tội phạm hình sự, ma túy bị triệt xóa, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tai nạn giao thông tiếp tục được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí...

Ở đâu tội phạm lộng hành, người đứng đầu ở đó chịu trách nhiệm - Ảnh 2.

Lực lượng Công an TP.HCM ra quân trấn áp tội phạm - Ảnh: MINH HÒA

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Minh Châu, phó chủ tịch UBND, nhấn mạnh Công an TP.HCM cần phải quán triệt phương châm phòng chống tội phạm là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng công an là nồng cốt. Ở đâu để tội phạm lộng hành người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và công an nơi đó sẽ chịu trách nhiệm.

Công an TP phải nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình trong phòng chống các loại tội phạm, thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng cho các cán bộ, chiến sĩ với phương châm "Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi", lấy niềm vui nhân dân làm động lực, làm niềm vui hạnh phúc của chính mình.

Lãnh đạo các đơn vị phải tập trung chỉ đạo quyết liệt về khâu nắm tình hình, điều tra cơ bản chủ động phòng ngừa phát hiện đấu tranh ngăn chặn các hoạt động phá hoại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, không để xảy ra khủng bố, biểu tình, gây rối an ninh trật tự... trên địa bàn TP trước, trong và sau đại hội.

Kiên quyết đấu tranh với những đường đây tội phạm như: tội phạm công nghệ cao, tín dụng đen, xâm phạm tài sản, buôn lậu, hàng giả…

Ở đâu tội phạm lộng hành, người đứng đầu ở đó chịu trách nhiệm - Ảnh 3.

Giám đốc Công an TP.HCM bắt tay các chiến sĩ khích lệ tinh thần - Ảnh: MINH HÒA

Ở đâu tội phạm lộng hành, người đứng đầu ở đó chịu trách nhiệm - Ảnh 4.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM bắt tay các chiến sĩ ra quân - Ảnh: MINH HÒA

Ở đâu tội phạm lộng hành, người đứng đầu ở đó chịu trách nhiệm - Ảnh 5.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM bắt tay các chiến sĩ tại buổi ra quân - Ảnh: MINH HÒA

Ở đâu tội phạm lộng hành, người đứng đầu ở đó chịu trách nhiệm - Ảnh 6.

Xe của trung đoàn CSCĐ biểu diễn trong buổi ra quân - Ảnh: MINH HÒA

Ở đâu tội phạm lộng hành, người đứng đầu ở đó chịu trách nhiệm - Ảnh 7.

Đoàn nữ CSGT thuộc Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) biểu diễn ra quân - Ảnh: MINH HÒA

Công an Bình Thuận ra quân

Sáng 15-12, Phòng CSGT Công an Bình Thuận ra quân thực hiện đợt cao điểm đảm bảo an toàn, trật tự giao thông phục vụ cho các dịp lễ tết và sự kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sắp đến.

Theo đó, đơn vị sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm đảm bảo trật tự xã hội, an toàn giao thông trên lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

photo-1

Các cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an Bình Thuận ra quân đợt cao điểm đảm bảo an toàn giao thông, trật tự xã hội phục vụ cho các dịp lễ tết và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sắp diễn ra - Ảnh: ĐỨC TRONG

Các lực lượng tham gia sẽ chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng phương án theo nhiệm vụ, chuẩn bị tốt các điều kiện, kỹ thuật nghiệp vụ,… nhằm phòng ngừa và giảm tai nạn giao thông.

Đồng thời, đợt cao điểm ra quân trên sẽ kịp thời phát hiện, bắt giữ các loại tội phạm hoạt động trên lĩnh vực giao thông, ngăn chặn tình trạng tụ tập đông người làm mất trật tự,…

Trong lúc làm nhiệm vụ, các cán bộ chiến sĩ phải nêu cao tình thần trách nhiệm, văn hóa ứng xử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác.

Bình Thuận là địa phương có tuyến quốc lộ 1 ngang qua dài nhất nước, nhiều điểm đen về tai nạn giao thông. Đặc biệt vào thời điểm cận tết, xe cộ qua lại với mật độ đông đúc, thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe, tai nạn giao thông,…

Địa phương cũng là cửa ngõ quan trọng nối các tỉnh thành miền Trung, Tây Nguyên với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nên thường xuyên phát hiện các vụ vi phạm trên lĩnh vực giao thông.

ĐỨC TRONG

1 tuần ra quân, Công an TP.HCM bắt cả trăm tội phạm 1 tuần ra quân, Công an TP.HCM bắt cả trăm tội phạm

TTO - Ngày 24-7, Công an TP.HCM cho biết sau một tuần cao điểm trấn áp tội phạm trên địa bàn thành phố đã khám phá hàng chục vụ phạm pháp hình sự.

MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên