03/11/2020 19:14 GMT+7

Công an TP.HCM tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Công an TP.HCM tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong, sau Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an trung ương lần thứ VII.

Công an TP.HCM tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm - Ảnh 1.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam động viên cán bộ chiến sĩ trong đợt ra quân 29-9 - Ảnh: MINH HÒA

Ngày 3-11, thiếu tướng Lê Hồng Nam, giám đốc Công an TP.HCM, chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến công tác công an tháng 10-2020 tại trụ sở Công an TP.HCM.

Thượng tá Thái Thanh Xuân, trưởng Phòng tham mưu Công an TP.HCM, báo cáo tình hình, kết quả công tác tháng 10, tổng kết cao điểm đợt 2 (từ 30-9 đến 31-10) tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong, sau Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an trung ương lần thứ VII.

Công an TP.HCM tập trung triển khai các biện pháp tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm. Số vụ phạm pháp hình sự được kéo giảm, ghi nhận xảy ra 363 vụ phạm pháp hình sự (so thời gian liền kề giảm 5,47%), các tổ chức đánh bạc, môi giới mại dâm được tăng cường đấu tranh triệt phá, đã điều tra khám phá nhanh 268 vụ phạm pháp hình sự, bắt 545 nghi phạm.

Các vụ án rất nghiêm trọng, được dư luận quan tâm đều được khẩn trương truy xét, khám phá ngay khi xảy ra. Công tác kiểm tra hành chính được tiến hành đồng bộ, số lượng ra quân lớn, góp phần cho công tác phòng ngừa, răn đe tội phạm, đồng thời đánh mạnh khâu tiêu thụ là cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

Tiếp tục phát hiện nhiều vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy từ các tỉnh vào TP.HCM tiêu thụ, trung chuyển đi nơi khác. Đáng chú ý, xuất hiện loại ma túy mới Bromazepam với bao bì đóng gói "nước xoài" mua bán trên các trang mạng xã hội, đã được Công an quận 5, quận Gò Vấp phát hiện xử lý.

Tình hình tai nạn giao thông đường bộ giảm so với cùng kỳ, ghi nhận xảy ra 241 vụ, làm chết 54 người, bị thương 162 người. Trên lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ xảy ra 19 vụ cháy, tổ chức cứu nạn 23 vụ, cứu được 13 người.

Công an TP.HCM tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm - Ảnh 2.

Đợt ra quân vào thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đảng ủy Công an trung ương lần thứ VII - Ảnh: MINH HÒA

Thiếu tướng Lê Hồng Nam biểu dương các đơn vị đã thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19. Thời gian tới, yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình liên quan Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú, quản lý nước ngoài, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Tiếp tục thực hiện kế hoạch vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, sao cho đến cuối năm hạn chế mức thấp nhất ùn tắc giao thông...

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên