24/05/2017 17:12 GMT+7

Núp bóng cơ sở mai táng tổ chức đánh bạc

TUYẾT MAI
TUYẾT MAI

TTO - Ngày 24-5, TAND TP.HCM đưa ra xét xử vụ án “đánh bạc và tổ chức đánh bạc” do Nguyễn Hoàng Kiệt (còn gọi Cu Đĩ, 45 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) và 13 đồng phạm thực hiện.

14 bị cáo tại tòa sáng 24-5 - Ảnh: TUYẾT MAI
14 bị cáo tại tòa sáng 24-5 - Ảnh: TUYẾT MAI

Theo đó, tòa tuyên phạt Nguyễn Hoàng Kiệt 5 năm 6 tháng tù về tội “tổ chức đánh bạc”. Các bị cáo còn lại có mức án 4 năm tù đến 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về các tội “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng năm 2013, Kiệt dùng bãi đất trống tại hẻm 348 Phan Văn Trị, P.13, Q.Bình Thạnh tổ chức đánh bạc ăn tiền với hình thức xóc đĩa và đá gà.

Để đối phó cơ quan công an, Kiệt dựng nhà tang lễ từ thiện nói để hỗ trợ anh em bị HIV qua đời, người nghèo cần sự giúp đỡ - nhưng thực chất tạo bình phong cho hoạt động cờ bạc, dùng 4 camera theo dõi, làm cổng rào kiên cố.

Để phục vụ tụ điểm tổ chức đánh bạc, Kiệt rủ rê các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, không nghề nghiệp ổn định phụ giúp.

Cụ thể, Lộc giúp Kiệt tổ chức sòng đá gà, Cường tổ chức xóc đĩa, Thành giữ tiền xâu của các chủ gà, sau mỗi trận giao tiền cho Kiệt và thay mặt Kiệt trả tiền công cho các đối tượng giúp Kiệt tổ chức đánh bạc.

Lê Thanh Tùng, Nguyễn Thế Toàn, Bùi Ngọc Châu, Nguyễn Văn Huỳnh, Nguyễn Hữu Dũng làm nhiệm vụ canh cửa, cảnh giới, giữ xe, kiểm tra con bạc…

Hằng ngày, Kiệt giao Lộc thu tiền xâu của các đối tượng làm cái tại sòng tài xỉu với giá 3 triệu đồng/lượt, thu tiền xâu 9-12 triệu đồng của các con bạc. Trung bình 1 ngày, Lộc đưa về cho Kiệt 12 - 15 triệu đồng, Kiệt giao hết cho Lộc quyền quyết định việc thuê mướn người phụ giúp việc tổ chức trường gà và sòng tài xỉu.

Lúc 15h ngày 9-5-2015, Phòng CSĐT về trật tự xã hôi - Công an TP.HCM phối hợp Công an quận Bình Thạnh ập vào bắt quả tang Kiệt cùng đồng phạm đang tổ chức cho các con bạc chơi xóc đĩa và đá gà.

Lúc này, Kiệt đang nằm chơi và theo dõi các hoạt động tại khu vực trường gà và sòng tài xỉu.

Tại tòa, Kiệt không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Kiệt khai lúc công an ập vào Kiệt đang ngủ, camera là để theo dõi việc làm ăn của cơ sở mai táng chứ không tổ chức đá gà. Tuy nhiên, các bị cáo còn lại trong vụ án đều xác định sòng bạc này là của “Cu Đĩ”.

TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên