Phóng to |
| Đường ống nước thải lơ lửng ngay trên đầu người dân ở khu tập thể nhà E4 - Ảnh: Hoàng Long |
Khu nhà E của Đại học Y Hà Nội được xây dựng từ những năm 1970 với mục đích ban đầu làm ký túc xá cho sinh viên nên không có công trình phụ và nhà bếp. Sau này nhà được phân cho cán bộ, nhân viên Đại học Y Hà Nội. Người dân đã tự cơi nới, xây dựng thêm bếp và nhà vệ sinh nên toàn bộ hệ thống đường ống nước thải sinh hoạt của khu nhà đều được ghép thêm vào, hoàn toàn “lộ thiên” và xả thẳng ra sông Tô Lịch phía trước nhà E4.
Bà Ngô Thị Lan, một người dân sống trong khu nhà E4, bức xúc: “Ống nước thải làm bằng nhựa rất dễ vỡ, khiến nước thải chảy cả vào người đi đường phía dưới. Hôm nào trời nắng thì mùi hôi thối bốc lên không chịu nổi”.
Ông Đinh Quốc Trung - phó chủ tịch UBND P.Trung Tự - cho biết hiện khu tập thể nhà E4 có khoảng 100 hộ gia đình chung sống, mỗi gia đình vỏn vẹn chỉ có 10m² phòng ở. Năm 2007, được sự chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, phường đã mời nhà đầu tư đến khảo sát để cùng với người dân tìm biện pháp khắc phục theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm.
Theo đó, các hộ dân ở khu tập thể sẽ góp tiền mua đường ống mới, còn chủ đầu tư hỗ trợ kỹ thuật, lắp đặt. “Kế hoạch tuy hợp lý, nhưng từ đó đến nay vẫn chưa được bà con ở đây đồng thuận do điều kiện kinh tế của các hộ gia đình còn nhiều khó khăn” - ông Trung cho biết.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận