Họ đã có cuộc nghiên cứu trên 31 trẻ từ 6 tháng đến 17 tuổi, đang bị chàm và kèm theo nhiễm trùng phải dùng kháng sinh. Một nửa số trẻ đó được dùng nước tẩy pha loãng trong khi tắm (dùng khoảng một nửa nắp cho một chậu nước đầy) trong khi một nửa số trẻ còn lại thì dùng giả dược.
Thời gian tắm có nước tẩy từ 5-10 phút, trung bình hai lần mỗi tuần và kéo dài trong ba tháng. Kết quả những bệnh nhân trong nhóm dùng nước tẩy thấy giảm mức độ bệnh chàm gấp năm lần so với dùng giả dược (độ nặng được đánh giá bằng giảm ngứa và giảm nhiễm trùng).
Theo tác giả, dùng nước tẩy pha loãng có thể hiệu quả ở những người hay bị chàm nhiễm trùng, nhất là nhiễm tụ cầu trùng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận