19/10/2015 08:44 GMT+7

Nước tại các hồ thủy điện, thủy lợi thấp hơn bình thường 3-7m

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TT - Tình hình khô hạn và xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2015 - 2016 được dự báo rất căng thẳng.

Theo ông Đặng Văn Dũng - phó giám đốc Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, những ngày qua một số khu vực xuất hiện mưa, các hồ thủy điện, thủy lợi giảm xả nước về hạ du để tăng khả năng tích trữ nhưng mực nước tại các hồ hiện vẫn thấp hơn mực dâng bình thường 3 - 7m. 

Cụ thể, mực nước tại thủy điện Trị An (Đồng Nai) ngày 17-10 ở mức 58,54m, thấp hơn mực nước dâng bình thường 3,46m.

Tương tự, mực nước tại hồ thủy lợi Dầu Tiếng (Tây Ninh) mặc dù được bổ sung từ hồ Phước Hòa (Bình Phước) nhưng chỉ đạt 21,4m, thấp hơn mực nước dâng bình thường 3m (mỗi mét nước hồ Dầu Tiếng tương đương khoảng 170 triệu m3).

Trong khi đó, mực nước tại hồ thủy điện Thác Mơ (Bình Phước) đạt 211,08m, thấp hơn mực nước dâng bình thường gần 7m.

Cũng theo ông Dũng, hiện nay Nam bộ đang dần vào giai đoạn mùa khô (cuối tháng 10 đầu tháng 11-2015), mưa đầu nguồn giảm nên mực nước về các hồ giảm dần. Trước đó, một cán bộ hồ thủy lợi Dầu Tiếng cho biết đã tạm thời không xả nước về hạ du để tăng khả năng tích trữ nước.

Hiện nay, hồ Dầu Tiếng không chỉ phục vụ nước tưới tiêu cho địa bàn Tây Ninh, TP.HCM thông qua hệ thống kênh Đông mà hằng năm còn phải phục vụ xả nước đẩy mặn nước sông Sài Gòn để “cứu” các nhà máy lấy nước khi độ mặn lên cao.

Trước tình hình trên, ông Nguyễn Văn Đam, giám đốc Công ty TNHH một thành viên Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi TP.HCM, cho biết vừa qua các đơn vị sử dụng nước ở hạ du như Tây Ninh, TP.HCM, Long An đã có cuộc họp với Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa bàn về kế hoạch tăng cường tiết kiệm nước.

Theo đó, hiện hồ Dầu Tiếng ngưng xả nước tưới tiêu vụ đông xuân để tăng cường tích trữ nước phục vụ cho mùa vụ sau. Nguồn nước hiện tại xả qua hệ thống kênh Đông cũng giảm 50% so với trước (khoảng 20 m3/giây), chủ yếu phục vụ cho việc cấp nước của Nhà máy nước Kênh Đông (H.Củ Chi, TP.HCM).

Nguồn nước từ hồ Dầu Tiếng cũng được xác định sẽ ưu tiên cho việc cấp nước trong thời gian tới. Tùy theo diễn biến tình hình mặn trên sông Sài Gòn, hồ Dầu Tiếng sẽ ưu tiên xả nước đẩy mặn phục vụ việc cấp nước sinh hoạt.

Tình hình khô hạn và xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2015 - 2016 được dự báo rất căng thẳng, ông Đam lưu ý các đơn vị sử dụng nước dưới hạ du, kể cả người dân, nên cập nhật tình hình và có kế hoạch sử dụng nước hợp lý, hiệu quả.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên