
Lực lượng công an và quân đội tỉnh Thái Nguyên đưa các hộ dân bị ngập sâu đến nơi an toàn trong sáng 7-10 - Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên
Theo bản tin lúc 9h ngày 7-10 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên, các sông suối trong tỉnh xuất hiện lũ lớn.
Trên sông Cầu tại trạm Bắc Kạn, mức nước trên báo động 1 là 0,11m và đang lên chậm. Trạm Chợ Mới là 58,75m, trên báo động 3 là 0,75m. Các trạm đều ghi nhận nước lên nhanh.
Đài cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ lịch sử trên sông Cầu. Đỉnh lũ dự báo trên báo động 3 khoảng 2-3m tại trạm Gia Bảy, tức vượt mức lịch sử năm 2024. Khi đó đỉnh lũ đạt 28,81m, xuất hiện lúc 1h ngày 10-9-2024.
Đài Khí tượng thủy văn cảnh báo ngập úng, ngập lụt ở nơi trũng thấp, khu đô thị, vùng ven sông suối, ngầm, tràn.
Đặc biệt là các khu vực phía nam tỉnh như Nam Cường, Chợ Rã, Ba Bể, Na Rì, Bắc Kạn, Chợ Mới, Phan Đình Phùng, Gia Sàng, Phú Lương, Đồng Hỷ, La Hiên, Phổ Yên, Điềm Thụy, Phú Bình...
Trong đó có nhiều nơi tập trung đông công nhân lao động làm việc ở các nhà máy, công xưởng như Điềm Thụy, Phổ Yên, Phú Bình.

Nước lũ dâng cao ở khu vực cầu Gia Bảy (Thái Nguyên) - Ảnh: MXH

Lũ lên nhanh đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhân dân ở tỉnh Thái Nguyên - Ảnh: Báo và PTTH Thái Nguyên
Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn có công điện về việc khẩn trương ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống đê điều trong tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương huy động các lực lượng rà soát kỹ từng khu dân cư, hỗ trợ người dân di dời khỏi nơi nguy hiểm, nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập sâu khi có mưa lớn.
Cạnh đó là chủ động khắc phục các sự cố, chủ động nguồn lực về phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm tại các nơi trọng điểm. Mục tiêu là hạn chế thấp nhất thiệt hại do lũ, ngập lụt và bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, Nhà nước.
Ngành giáo dục có trách nhiệm hướng dẫn sắp xếp lịch học đảm bảo an toàn cho học sinh và thầy, cô giáo.
Cùng ngày, ông Phạm Hoàng Sơn và đoàn công tác đã đến phường Quan Triều và các điểm xung yếu dọc sông Cầu để kiểm tra việc hộ đê, sơ tán dân và động viên lực lượng tuyến đầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên lưu ý Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng ứng trực, phối hợp với UBND các xã phường rà soát, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân và khắc phục hậu quả thiên tai - Ảnh: MXH

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn và thiếu tướng Bùi Đức Hải - Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên - trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng gia cố đê sông Cầu - Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Thái Nguyên
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận