07/11/2017 12:46 GMT+7

Nước rút dần tại rốn lũ Đại Lộc, người dân hì hục dọn bùn

LÊ TRUNG - ĐOÀN NHẠN
LÊ TRUNG - ĐOÀN NHẠN

TTO - Sáng 7-11, người dân huyện Đại Lộc, Quảng Nam tất bật dọn bùn tràn vào nhà sau lũ. Hiện nước đang rút chậm ở một số xã Đại Cường, Đại Lãnh, Đại Hiệp, Ái Nghĩa... của huyện này.

Nước rút dần tại rốn lũ Đại Lộc, người dân hì hục dọn bùn - Ảnh 1.

Người dân hì hục dọn bùn và rác sau lũ - Ảnh: Lê Trung

Ngay khi nước vừa rút, người dân sơ tán gấp rút trở về nhà dọn dẹp bùn non để kịp lùa theo con nước. Ngoài dùng các dụng cụ cào để đẩy bùn, ở những nơi có bùn dày, người dân thuê xe múc, máy bơm... hỗ trợ. 

Ông Trần Văn Mai, chủ tịch UBND huyện Đại Lộc cho biết: "Trước mắt sẽ hỗ trợ lực lượng dọn dẹp lại các điểm ảnh hưởng trong lũ. Trường học, trạm y tế, những nơi công cộng... sẽ huy động lực lượng tỉnh đoàn, công an, quân sự... dọn dẹp để kịp thời ổn định đời sống người dân". 

Theo thông tin từ UBND huyện này, tại xã Đại Nghĩa, Đại Lộc tối qua có một nạn nhân tử vong do điện giật trong lúc dọn bùn. Lãnh đạo huyện khuyến cáo người dân cẩn trọng trong việc dọn dẹp, khắc phục sau lũ.   

Nước rút dần tại rốn lũ Đại Lộc, người dân hì hục dọn bùn - Ảnh 2.

Thân chuối dạt vào nhà dân và các trụ sở ủy ban - Ảnh: Lê Trung

Nước rút dần tại rốn lũ Đại Lộc, người dân hì hục dọn bùn - Ảnh 3.

Bùn non theo dòng nước ùa vào nhà dân - Ảnh: Lê Trung

Nước rút dần tại rốn lũ Đại Lộc, người dân hì hục dọn bùn - Ảnh 4.

Bùn dày đặc trong nhà - Ảnh: Lê Trung

Nước rút dần tại rốn lũ Đại Lộc, người dân hì hục dọn bùn - Ảnh 5.

Dùng cào đẩy bùn ra khỏi nhà - Ảnh: Lê Trung

Nước rút dần tại rốn lũ Đại Lộc, người dân hì hục dọn bùn - Ảnh 6.

Người dân xã Đại Lãnh (Đại Lộc) phụ dọn bùn non ở trường học - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

LÊ TRUNG - ĐOÀN NHẠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên