06/11/2017 12:44 GMT+7

Còn 16.000 ngôi nhà ở rốn lũ Đại Lộc ngập, 2 người chết

LÊ TRUNG - ĐOÀN NHẠN
LÊ TRUNG - ĐOÀN NHẠN

TTO - Ông Trần Văn Mai, chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, Quảng Nam cho biết trên địa bàn rốn lũ Đại Lộc đến trưa 6-11 vẫn còn 16.000 ngôi nhà ngập trong nước lũ.

Lũ ngập tại xã  xã Đại Cường, huyện Đại Lộc - Video: LÊ TRUNG

Phóng viên Tuổi Trẻ Online đang theo ca nô của chủ tịch UBND huyện Đại Lộc để kiểm tra tình hình lũ lụt tại xã Đại Cường, huyện Đại Lộc.

Ông Mai cho biết hiện tại huyện đang tiếp tục kiểm tra, chỉ đạo các địa phương trực 24/24 phòng chống lụt. Nước lũ hiện vẫn còn rất sâu, mực nước sông Vu Gia rút chậm.

Theo ông Mai, trên địa bàn đã có 2 người chết khi dọn lụt, trong đó 1 nguời ở xã Đại Lãnh và 1 tại thị trấn Ái Nghĩa.

Còn 16.000 ngôi nhà ở rốn lũ Đại Lộc ngập, 2 người chết - Ảnh 2.

Lũ vẫn ngập sâu ở huyện Đại Lộc - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Còn 16.000 ngôi nhà ở rốn lũ Đại Lộc ngập, 2 người chết - Ảnh 3.

Nước ngập lênh láng tại huyện Đại Lộc - Ảnh: LÊ TRUNG

Còn 16.000 ngôi nhà ở rốn lũ Đại Lộc ngập, 2 người chết - Ảnh 4.

Người dân bì bõm lội trong nước ngập - Ảnh: LÊ TRUNG

Còn 16.000 ngôi nhà ở rốn lũ Đại Lộc ngập, 2 người chết - Ảnh 5.

Nhà dân vẫn còn ngập sâu - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Còn 16.000 ngôi nhà ở rốn lũ Đại Lộc ngập, 2 người chết - Ảnh 6.

Nhà dân tại xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, Quảng Nam ngập sâu - Ảnh: LÊ TRUNG

Còn 16.000 ngôi nhà ở rốn lũ Đại Lộc ngập, 2 người chết - Ảnh 7.

Bà con phải di chuyển bằng thuyền - Ảnh: LÊ TRUNG

Còn 16.000 ngôi nhà ở rốn lũ Đại Lộc ngập, 2 người chết - Ảnh 8.

Sinh hoạt của người dân bị đảo lộn - Ảnh: LÊ TRUNG


LÊ TRUNG - ĐOÀN NHẠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên