Tag: nước phát triển

Mỗi năm hệ thống trường nghề TP.HCM đào tạo khoảng 200.000 người

Ông Dương Anh Đức - phó chủ tịch UBND TP.HCM - cho biết hằng năm có khoảng 200.000 người tốt nghiệp từ hệ thống giáo dục nghề nghiệp TP.

Công ty Phân bón Cà Mau đón nông dân tham quan nhà máy

Tháng 10-2023, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HOSE: DCM) đón hàng nghìn nông dân tham quan Nhà máy Đạm Cà Mau - công trình trọng điểm quốc gia - chứng kiến quy trình sản xuất, nguồn gốc phân bón đã chọn sử dụng cho những mùa vàng.

Những bước tiến trong quan hệ kinh tế Việt - Mỹ

TTCT - Tổng thống Mỹ Joe Biden có chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam trong hai ngày 10 và 11-9 theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sinh nhiều, sinh ít, chi bằng sinh vừa phải

TTCT - Đó hẳn là "mơ ước" của chính phủ các quốc gia, bởi nghiên cứu cho thấy tỉ suất sinh dù cao hay thấp cũng dẫn đến lo ngại, trong khi chính sách hạn chế sinh có nhiều bất cập, còn khuyến sinh thì không hiệu quả.

Việt Nam kêu gọi các nước giàu hỗ trợ những nước kém phát triển nhất

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã nêu ra một số đề xuất của Việt Nam trong Hội nghị các nước kém phát triển nhất của Liên Hiệp Quốc tại Qatar.

Nhiều tỉnh đang triển khai mô hình OMO để nâng chuẩn tiếng Anh cho học sinh

OMO (Online-Merge-Offline) là mô hình lớp học kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp đã được một số nước phát triển ứng dụng trong những năm gần đây cho nhiều cấp học.

G7: Chậm chạp và đầy vướng mắc

TTCT - Khối quy tụ các nền kinh tế phát triển đã chưa thể hiện được vai trò dẫn dắt toàn cầu - điều đang ngày càng bị thách thức bởi các thế lực lớn nổi lên ở nam bán cầu.

Nguồn nhiên liệu mới ở Nhật Bản: Bỉm đã qua sử dụng

Tại đất nước Nhật Bản đang già hóa nhanh chóng, lượng bỉm mà người già cần sử dụng còn nhiều hơn cả trẻ nhỏ.

Dọn đường tới thịnh vượng

TTO - Đến năm 2045, Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển, người dân có thu nhập cao là mục tiêu đưa ra trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2030.

Nhập khẩu xe đã sử dụng làm tăng tình trạng ô nhiễm

Việc xuất khẩu xe đã sử dụng từ các nước phát triển sang các nước đang phát triển làm trầm trọng thêm tình trạng ô nhiễm không khí.