09/02/2015 08:14 GMT+7

​Nước Anh in nhiều sách nhất thế giới

D.KIM THOA
D.KIM THOA

TT - Tính theo bình quân đầu người, Vương quốc Anh hiện là nước dẫn đầu thế giới năm 2014 về số tựa sách in ra, theo thông tin từ Hiệp hội các nhà xuất bản quốc tế.

Trẻ em Anh mê mải với Harry Potter - Ảnh: Reuters

Năm ngoái, Anh in 184.000 tựa sách, tương đương với tỉ lệ cứ 1 triệu dân có 2.870 tựa sách in.

Trung Quốc và Mỹ tuy in nhiều tựa sách hơn với lần lượt từng nước là 444.000 và 304.912 tựa, nhưng tính theo bình quân đầu người, Trung Quốc đứng thứ 25 và Mỹ đứng thứ 12.

Làm nên vị trí số 1 toàn cầu của Anh trong lượng đầu sách xuất bản năm ngoái có sự đóng góp lớn của loạt truyện Harry Potter của nhà văn J.K. Rowling và loạt sách dạy nấu ăn của đầu bếp nổi tiếng Jamie Oliver.

Cũng trong công bố về tỉ lệ đầu sách được in trong năm 2014 tính trên 1 triệu người của Hiệp hội các nhà xuất bản quốc tế, Slovenia in 1.831 tựa, gần bằng tỉ lệ của Anh. Tiếp đó là Tây Ban Nha (1.626 tựa), Gruzia (1.547 tựa) và Cộng hòa Czech (1.509 tựa). Không phải mọi quốc gia châu Âu đều công bố số sách in, nhưng từ những nước công bố, Bỉ đang là nước in ít sách nhất trong năm qua với 490 tựa/1 triệu người.

Tiểu thuyết 50 sắc thái của nhà văn E. L. James không những là sách bán chạy trong nước mà còn chiếm tới 40% doanh số xuất khẩu về sách của Anh trong năm qua. Chính thành công của loạt truyện Harry Potter 50 sắc thái đã giúp các nhà xuất bản có thêm nguồn lực tài chính để đầu tư vào các tác giả mới. Loạt sách học thuật cũng chiếm gần 1/3 doanh số sách bán được tại Anh vì thế giới vẫn rất chuộng các sách giáo khoa viết bằng tiếng Anh.  

D.KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên