25/11/2013 11:25 GMT+7

Núi lửa Sinabung phun cao 1,5km, 12.000 người sơ tán

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Các quan chức Indonesia ngày 25-11 cho biết 12.000 người đã được sơ tán sau khi núi lửa Sinabung ở Bắc Sumatra phun trào mạnh trong ngày 24-11, khiến họ phải nâng cảnh báo lên mức cao nhất.

Hai núi lửa Indonesia đồng loạt phun trào

hNdMs7JF.jpgPhóng to
Người dân ở Bắc Sumatra sơ tán sau khi núi lửa Sinabung phun cột tro nóng cao 1,5km trong ngày 24-11 - Ảnh: Reuters

Như vậy tính đến nay, đã có tổng cộng 20.000 người sơ tán do mối đe dọa từ ngọn núi lửa cao 2.475m này.

Surono - giám đốc Cơ quan núi lửa quốc gia, cho Tân Hoa Xã biết trong ngày 24-11, núi lửa đã phun cột tro nóng cao tới 1,5km và lan xa hơn 1km, khiến họ phải mở rộng vùng sơ tán từ 3km lên 5km tính từ miệng núi lửa.

Cơ quan này cũng phát cảnh báo đến các chuyến bay nội địa và quốc tế có đường bay gần núi lửa, yêu cầu đề phòng.

Sau ba năm “ngủ yên”, núi lửa Sinabung bất ngờ hoạt động lại vào tháng 9 vừa qua, với lần phun trào dữ dội nhất vào ngày 18-11. Bộ trưởng Giao thông Indonesia Bambang Ervan cho biết họ phát hiện tro núi lửa bay cao tới 25km, có thể gây nguy hiểm cho các chuyến bay.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên