19/01/2016 19:42 GMT+7

Núi lửa phun, 1.200 người Indonesia tháo chạy

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Ngoài số người dân đã chạy đi nơi khác lánh nạn, nhà chức trách cho biết họ đã chuẩn bị phương án sơ tán quy mô lớn hơn nếu tình hình tiếp tục xấu đi.

Người dân Indonesia trong một trung tâm sơ tán sau khi chạy khỏi nhà ở gần núi lửa Egon - Ảnh: AFP
Người dân Indonesia trong một trung tâm sơ tán sau khi chạy khỏi nhà ở gần núi lửa Egon - Ảnh: AFP

Diễn biến này diễn ra sau khi núi lửa Egon ở đảo Flores (miền đông Indonesia) phun những đám mây tro và khí độc hại trong ngày 19-1.

Các quan chức cho biết họ đã phát hàng ngàn mặt nạ phòng độc cho dân làng xung quanh ngọn núi khi tro khói từ núi lửa mỗi lúc một dày.

Ngay sau đó, toàn bộ cư dân sống trong bán kính 3km từ núi lửa đã được lệnh sơ tán và các con đường cũng bị phong tỏa. Nhà chức trách cho biết họ đã chuẩn bị phương án sơ tán quy mô lớn hơn nếu tình hình tiếp tục xấu đi.

"Chúng tôi đang cảnh giác cao độ và sẵn sàng sơ tán dân bất cứ lúc nào", quan chức giảm nhẹ thiên tai Silvanus Tobi nói với AFP.

Núi lửa Egon bắt đầu "thức giấc" vào tháng trước và ngày càng hoạt động mạnh hơn trong những ngày gần đây, khiến nhiều dân làng sợ hãi rời bỏ nhà đi nơi khác.

Trong đợt phun trào năm 2008, núi lửa Egon đã phun khói và đất đá cao gần 6km.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên