Núi lửa ở Indonesia 'sinh' thêm 2 đảo mới sau 3 ngày phun trào

Sau chuỗi phun trào đầu tháng 9, Cơ quan Địa chất Indonesia phát hiện 2 đảo mới gần núi lửa Anak Krakatau, cách bờ 495-760m.

 - Ảnh 1.

Núi lửa Anak Krakatau phun tro nóng trong một đợt phun trào - Ảnh: PVMBG/REUTERS

Cơ quan Địa chất thuộc Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản Indonesia (ESDM) vừa phát hiện 2 đảo mới ở phía Tây Bắc và Đông Nam núi lửa Anak Krakatau, thuộc eo biển Sunda, sau chuỗi phun trào liên tiếp hồi đầu tháng 9.

Quyền Giám đốc Cơ quan Địa chất Lana Saria cho biết sự xuất hiện của 2 đảo mới được xác nhận dựa trên thông tin từ các thủy thủ, tình nguyện viên và phân tích ảnh vệ tinh Sentinel đến ngày 23-9.

Một đảo nằm cách bờ Anak Krakatau khoảng 760m về phía Tây Bắc, đảo còn lại cách bờ khoảng 495m về phía Đông Nam. Hai đảo nằm trên trục Tây Bắc - Đông Nam, với miệng núi lửa chính ở giữa.

Theo bà Lana, sự xuất hiện của 2 đảo mới được nhận định có liên quan chặt chẽ đến chuỗi phun trào liên tục của núi lửa Anak Krakatau từ ngày 4 đến 6-9.

Trong thời gian này, một đợt phun trào kéo dài khoảng 25 giờ đã tạo ra dòng dung nham lớn, làm diện tích thân núi lửa tăng thêm khoảng 32,8ha.

Tuy nhiên, Cơ quan Địa chất Indonesia cho biết cần tiếp tục thu thập dữ liệu và nghiên cứu để xác định chính xác bản chất của 2 đảo mới. Đây có thể là những điểm phun trào mới hoặc khu vực tích tụ vật liệu phun trào thứ cấp.

 - Ảnh 2.

Indonesia phát hiện hai đảo mới sau đợt phun trào núi lửa Anak Krakatau - Ảnh: Cơ quan Địa chất Indonesia

Trước đó, cảnh báo núi lửa Anak Krakatau được duy trì ở cấp độ III. Từ ngày 21-9, cơ quan chức năng Indonesia hạ mức cảnh báo xuống cấp độ II sau khi hoạt động núi lửa giảm.

Cơ quan Địa chất cũng thiết lập lại các khu vực nguy hiểm quanh núi lửa. Theo quy định mới, người dân và du khách không được hoạt động trong bán kính 2km tính từ miệng núi lửa chính và bán kính 1km tính từ 2 đảo mới.

Trong các đợt phun trào gần đây, tro núi lửa phát tán đã ảnh hưởng đến hoạt động hàng không tại khu vực quanh eo biển Sunda. Sân bay quốc tế Soekarno-Hatta từng bị ảnh hưởng, trong khi hoạt động hàng không tại Banten và Lampung cũng bị tác động.

Cơ quan chức năng Indonesia khuyến cáo người dân và tàu thuyền tránh xa các khu vực nguy hiểm quanh núi lửa.

 - Ảnh 3.Nếu xảy ra đại thảm họa toàn cầu, quốc gia nào an toàn nhất?

Không nơi nào trên Trái đất hoàn toàn an toàn trước một đại thảm họa, song nghiên cứu mới cho thấy Úc có khả năng chống chịu tốt nhất trước các rủi ro quy mô toàn cầu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất