
Cameron từ bỏ đai vô địch thế giới WBC mà cô đang giữ để phản đối bất bình đẳng - Ảnh: Sky Sports
Trong các trận đấu quyền anh chuyên nghiệp của nữ, các trận tranh đai vô địch thường kéo dài 10 hiệp mỗi hiệp 2 phút. Trong khi đó, các trận tranh đai của nam sẽ kéo dài 12 hiệp, mỗi hiệp 3 phút.
Điều này đã tồn tại từ rất lâu, nhưng mới đây Cameron (34 tuổi) đã lên tiếng phản đối. Cô nói: "Quyền anh nữ đã có nhiều tiến bộ, nhưng vẫn còn nhiều điều cần phải cải thiện. Tôi luôn tin vào sự bình đẳng, bao gồm quyền được đấu ở những hiệp đấu ngang nhau, cơ hội ngang nhau và sự tôn trọng ngang nhau.
Tôi tự hào về thành tích trở thành nhà vô địch WBC, nhưng đã đến lúc phải lên tiếng vì điều đúng đắn và vì tương lai của quyền anh".
Kể từ khi chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp vào năm 2017, Cameron đã thắng 21 trong số 22 trận đấu.
Cô từng đánh bại võ sĩ Katie Taylor của Ireland trong trận tranh đai vô địch thế giới WBC hạng bán trung. Nhưng sau đó cô lại thua trong trận tái đấu.
Ban tổ chức muốn tổ chức thêm một trận đấu nữa giữa Cameron với Katie Taylor để xác định nhà vô địch. Nhưng vào tháng trước nữ võ sĩ Ireland đã tuyên bố tạm nghỉ một thời gian. Nhờ vậy mà Cameron trở thành nhà vô địch thế giới chính thức giữ đai WBC hạng dưới bán trung.
Cameron không phải là nữ võ sĩ đầu tiên kêu gọi bình đẳng hơn trong quyền anh. Vào tháng 10-2023, nhà vô địch thế giới Amanda Serrano, cùng với hơn 20 nữ võ sĩ quyền anh cũng đồng loạt tuyên bố rằng họ muốn các trận tranh đai vô địch giống như nam giới. Theo đó, mỗi trận đấu phải có 12 hiệp đấu và mỗi hiệp 3 phút.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận