22/05/2012 13:31 GMT+7

Nữ tỉ phú Trung Quốc thoát án tử hình

PHAN ANH
PHAN ANH

TTO - Ngô Anh - nữ doanh nhân xinh đẹp từng nhận án tử hình vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - vừa được hoãn thi hành án 2 năm. Điều này có nghĩa cô có thể được giảm án xuống còn chung thân hoặc ít hơn.

zST4MOJN.jpgPhóng to

Ngô Anh - người phụ nữ từng là doanh nhân giàu thứ 6 Trung Quốc - Ảnh: Ibtimes

China Daily cho hay Tòa án tối cao tỉnh Chiết Giang hôm 21-5 đã thông qua bản án tử hình nhưng cho hoãn thi hành án. Thông thường tại Trung Quốc, bản án loại này được giảm nhẹ tùy theo thái độ cải tạo tại trại giam.

Cô Ngô Anh bị bắt năm 2007 và bị kết tội lừa đảo các nhà đầu tư cá nhân lấy 380 triệu nhân dân tệ, tương đương 60 triệu USD. Năm 2009, cô nhận án tử vì tội danh này. Tuy nhiên, án tử đối với Ngô Anh đã khiến hàng nghìn người phản đối, cho rằng bản án quá nặng đối với tội phạm kinh tế.

Hồi tháng 4-2012, Tòa án tối cao Trung Quốc đã lật lại bản án và Ngô Anh được đưa về Tòa án tối cao tỉnh Chiết Giang xử lại.

Cô Ngô, 31 tuổi, từng là một trong những nữ doanh nhân giàu nhất Trung Quốc với tổng tài sản vào thời điểm hoàng kim lên tới 3,8 tỉ nhân dân tệ (khoảng 600 triệu USD).

Cô khởi nghiệp từ một tiệm làm tóc năm 1997 và dần dần mở rộng kinh doanh sang điều hành khách sạn, tổ chức tiệc cưới, giặt ủi, hậu cần khi thành lập Tập đoàn Bense.

Ôn Châu - thủ phủ tỉnh Chiết Giang, trong bốn tháng đầu năm nay đã chứng kiến số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tăng 89% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong quý 1 năm nay có 6.510 vụ liên quan tới tổng tài sản trị giá 3,85 tỉ nhân dân tệ (608 triệu USD). Trong khi đó, cả năm 2011 có 12.000 vụ với tổng giá trị tài sản là 5,4 tỉ nhân dân tệ.

PHAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên