20/04/2023 12:25 GMT+7

Nữ nghiên cứu sinh tốt nghiệp tiến sĩ với 6 bài báo khoa học quốc tế

Trong số 22 tiến sĩ tốt nghiệp đợt tháng 4-2023 của Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM), có một phụ nữ công bố 6 bài báo khoa học thuộc Web of Science/Scopus trong 4 năm.

Nữ nghiên cứu sinh tốt nghiệp tiến sĩ với 6 bài báo khoa học quốc tế - Ảnh 1.

Nghiên cứu sinh Lữ Thị Mộng Thy thực hiện các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm - Ảnh: NHƯ QUỲNH

Có 6 bài báo khoa học thuộc Web of Science/Scopus

Nghiên cứu sinh Lữ Thị Mộng Thy (sinh năm 1984), khóa 2018, ngành kỹ thuật hóa học Trường đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM, công bố 6 bài báo khoa học thuộc Web of Science/Scopus.

Đây là các công trình nghiên cứu về vật liệu nano oxit kim loại từ tính trên cơ sở Graphen oxit trong 4 năm (1 bài Q1, 3 bài Q2, 1 bài Q3 và 1 bài Q4).

PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu (khoa kỹ thuật hóa học, Trường đại học Bách khoa) cho biết: "Sáu bài báo của nghiên cứu sinh Lữ Thị Mộng Thy được cộng đồng quốc tế công nhận là minh chứng cho các đóng góp mới về mặt học thuật cũng như tính ứng dụng khả thi của luận án".

Cùng với tổng hệ số trích dẫn bài báo cao IF = 11,807, Mộng Thy được miễn phản biện độc lập dù không nằm trong diện ưu tiên miễn phản biện.

Nữ nghiên cứu sinh tốt nghiệp tiến sĩ với 6 bài báo khoa học quốc tế - Ảnh 2.

Nghiên cứu sinh Lữ Thị Mộng Thy - Ảnh: NHƯ QUỲNH

Nghiên cứu vật liệu mới ngăn ngừa tác nhân gây hại 

Chia sẻ về các công trình nghiên cứu của mình, chị Lữ Thị Mộng Thy cho biết Graphen oxit (GO) là một trong những vật liệu cấu trúc nano cacbon siêu mỏng, gồm nhiều lớp với các nhóm chức có khả năng liên kết với các kim loại nặng, chất ô nhiễm (còn gọi là khả năng hấp phụ).

Nhằm hạn chế tình trạng các lớp GO tích tụ lại với nhau, các oxit kim loại từ tính đã được đưa vào giữa các lớp GO.

Sự kết hợp giữa oxit từ tính và GO tổng hợp nên hai loại vật liệu nanocomposite mang các ưu điểm vượt trội như bề mặt riêng lớn, dung lượng hấp phụ cao và có tiềm năng ứng dụng trong xử lý các tác nhân gây ô nhiễm môi trường như chất màu, kim loại nặng,...

"Bằng cách triển khai nghiên cứu song song hai loại vật liệu, tôi tận dụng thời gian để đánh giá hình thái, cấu trúc vật liệu cũng như mở rộng hướng ứng dụng của đề tài", Mộng Thy chia sẻ.

PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu cho biết thêm các loại vật liệu mới này có khả năng góp phần giải quyết những hệ lụy kéo theo từ sự phát triển của nền công nghiệp cũng như ngăn ngừa các tác nhân gây hại đến sức khỏe con người.

Từ kết quả nghiên cứu này có thể phối hợp với các đơn vị xử lý nước thải để thử nghiệm thực tế vật liệu. Ngoài ra, trong luận án còn nêu ra bộ thông số điều kiện hấp phụ tối ưu của các vật liệu này, tạo cơ sở để tư vấn cho các đơn vị sử dụng.

Nghiên cứu khoa học phải gắn liền với đam mê

Lữ Thị Mộng Thy hiện là giảng viên khoa công nghệ hóa học - Trường đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM. Mộng Thy cho biết nghiên cứu đối với chị là bước đệm để nâng cao trình độ và năng lực giảng dạy. Nhưng để theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu này, đam mê mới là yếu tố giữ chân nhà khoa học nữ này.

"Chương trình đào tạo tiến sĩ của Trường đại học Bách khoa bắt buộc người học phải có số lượng công bố nhất định trên các tạp chí uy tín (trong nước và quốc tế). Điều này đòi hỏi ở người học sự tự nỗ lực cao, nếu không có đam mê sẽ rất dễ bỏ cuộc" - tân tiến sĩ chia sẻ.

PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu còn cho biết: "Nghiên cứu sinh có thể hoàn thành đúng hạn 3 năm học tiến sĩ, nhưng vì muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn các loại vật liệu này, Mộng Thy dành thêm thời gian nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm trọng điểm Đại học Quốc gia TP.HCM công nghệ hóa học và dầu khí Trường đại học Bách khoa đến tháng 9-2022".

Theo quy định của Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM), để đủ điều kiện đầu ra, nghiên cứu sinh cần đảm bảo tối thiểu hai bài báo khoa học.

Theo thống kê của nhà trường, nghiên cứu sinh tốt nghiệp đợt này có nhiều công trình khoa học mang tính ứng dụng cao.

Trung bình mỗi nghiên cứu sinh có 4.6 bài báo được đăng trên tạp chí và hội nghị quốc tế uy tín.

TS Hồ Thị Thanh Vân được trao giải thưởng Nhà khoa học nữ trẻ tài năng thế giới 2022TS Hồ Thị Thanh Vân được trao giải thưởng Nhà khoa học nữ trẻ tài năng thế giới 2022

TTO - Tiến sĩ Hồ Thị Thanh Vân, giảng viên Trường đại học Tài nguyên và môi trường TP.HCM, vừa được Hội đồng giám khảo UNESCO và Quỹ L’Oréal trao giải thưởng Nhà khoa học nữ trẻ tài năng thế giới 2022.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên