18/05/2021 15:34 GMT+7

'Nữ hoàng livestream' bán tên lửa vào top 500 tỉ phú Trung Quốc

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Vi Á (Viya) được xem là nữ hoàng livestream trong hệ sinh thái mua sắm trực tuyến khổng lồ của Trung Quốc. Với số tài sản ước tính 1,4 tỉ USD, cô đã gia nhập danh sách 500 người giàu nhất Trung Quốc năm 2021.

Nữ hoàng livestream bán tên lửa vào top 500 tỉ phú Trung Quốc - Ảnh 1.

Một buổi livestream bán hàng của Vi Á - Ảnh: IHEIMA

Cái tên Vi Á (Weiya, hay còn được biết tới là Viya), một người livestream (hình thức phát trực tiếp bằng video trên các nền tảng) bán hàng nổi tiếng, đang nhận được nhiều sự chú ý những ngày qua tại Trung Quốc.

Cô gái sinh năm 1986 này là một trong những người nằm trong danh sách 500 người giàu nhất Trung Quốc năm 2021, được trang Tân Tài Phú (New Fortune) ở Trung Quốc công bố hôm 13-5.

"Vi Á có số tài sản 9 tỉ nhân dân tệ, vào danh sách 500 người giàu nhất Trung Quốc" - trang Sohu chạy dòng tít ngày 18-5.

Với số tài sản trị giá 9 tỉ nhân dân tệ (tương đương 1,4 tỉ USD), Vi Á xếp thứ 490 trong danh sách này. Trong bài đăng trên Weibo về một số điểm nổi bật của danh sách mới, trang New Fortune đã lưu ý Vi Á nằm trong danh sách 500 người giàu nhất Trung Quốc.

Người đứng vị trí thứ 500 là Hoàng Chính Thông (Huang Zheng Cong), với số tài sản 8,93 tỉ nhân dân tệ (1,38 tỉ USD). Do đó, coi như toàn bộ 500 người trong danh sách trên đều là tỉ phú USD.

Nữ hoàng livestream bán tên lửa vào top 500 tỉ phú Trung Quốc - Ảnh 2.

Vi Á được mệnh danh là "nữ hoàng livestream" của Trung Quốc - Ảnh: SOHU

Tạp chí Forbes gọi Vi Á là "một người livestream siêu nổi tiếng". Dân mạng bình luận Vi Á có thể "mua một căn nhà trong một đêm".

Cô livestream bán hàng loạt sản phẩm từ các thương hiệu nước ngoài như Tesla (công ty xe điện Mỹ) hay Procter & Gamble (tập đoàn hàng tiêu dùng đa quốc gia của Mỹ), các sản phẩm nội địa như mì ăn liền và mỹ phẩm cho tới cả tên lửa.

Hãng tin Bloomberg bình luận "Vi Á có thể bán bất kỳ thứ gì", và cô là "nữ hoàng trong hệ sinh thái mua sắm trực tuyến trị giá 60 tỉ USD của Trung Quốc". Năm 2018, Vi Á có thu nhập ước tính 30 triệu nhân dân tệ.

Khi trang mua sắm trực tuyến Taobao của Trung Quốc khởi động sáng kiến livestream vào năm 2016, Vi Á là một trong những tân binh đầu tiên của họ.

Tháng 4-2020, cô livestream bán một quả tên lửa vũ trụ thương mại sản xuất ở thành phố Vũ Hán với giá 40 triệu nhân dân tệ (5,6 triệu USD), mức giá đã giảm so với giá ban đầu là 45 triệu nhân dân tệ. "Tên lửa này đến từ Vũ Hán, thành phố của những anh hùng" - Vi Á cho biết trong buổi livestream lúc đó.

Tên lửa này cuối cùng được bán cho công ty công nghệ vệ tinh Chang Guang của Trung Quốc. "Cô gái livestream hàng đầu Vi Á đã bán được một tên lửa thông qua livestream hôm 1-4. Đây không phải là trò đùa Cá tháng 4 đâu" - báo China Daily viết khi đó.

Nữ hoàng livestream bán tên lửa vào top 500 tỉ phú Trung Quốc - Ảnh 3.

Vi Á từng livestream bán cả tên lửa - Ảnh: SOHU

Hồi tháng 5-2020, Vi Á có lượng người xem cao kỷ lục, với hơn 37 triệu, nhiều hơn phần cuối series phim truyền hình ăn khách của Mỹ Game of Thrones (Trò chơi vương quyền), lễ trao giải Oscar hay chương trình Sunday Night Football trên kênh NBC (Mỹ).

Mỗi đêm, khán giả của Vi Á đặt các đơn hàng với tổng trị giá hàng triệu USD từ mỹ phẩm, thực phẩm, quần áo… Vào Ngày độc thân - một trong những sự kiện mua sắm lớn nhất trong năm của Trung Quốc, Vi Á đã bán được hơn 3 tỉ nhân dân tệ.

Đại dịch COVID-19 đã buộc nhiều người Trung Quốc phải ở nhà, dẫn tới lượng người xem trực tuyến của "nữ hoàng livestream" này tăng gấp đôi.

Theo Sohu, từng có tin đồn Vi Á có thể kiếm hàng trăm triệu nhân dân tệ mỗi tháng nhờ livestream bán hàng. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Tài Kinh, cô nói rằng chuyện này là "hoàn toàn không thể", và tiền do chồng cô quản lý.

Ai giàu nhất Trung Quốc?

Trong danh sách 500 người giàu nhất Trung Quốc được trang New Fortune công bố, ông Chung Thiểm Thiểm (Zhong Shan Shan), người sáng lập công ty nước uống đóng chai Nongfu Spring, là người đứng đầu. Ông có số tài sản hơn 504 tỉ nhân dân tệ (hơn 78 tỉ USD).

Tỉ phú Hoàng Tranh (Huang Zheng), người sáng lập công ty thương mại điện tử Pinduoduo, trở thành người giàu thứ hai Trung Quốc, vượt tỉ phú Mã Hóa Đằng (đứng thứ 3) và Jack Ma. Jack Ma đã rơi từ vị trí số 1 năm ngoái xuống vị trí số 7 năm nay.

Phá kho hàng Phá kho hàng 'khủng' nhập lậu, livestream bán mỗi ngày 1.000 đơn hàng

TTO - Lực lượng quản lý thị trường tiếp tục triệt phá một kho hàng có quy mô lớn nhất tại Ninh Bình được bán qua mạng xã hội, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, nhập lậu.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên