01/10/2025 22:23 GMT+7

Nữ hiệu phó liên quan vụ 40 học sinh ngộ độc từng chiếm giữ điện thoại của người khác

Bà Đỗ Thị Hồng Huế, nữ hiệu phó liên quan đến vụ 40 học sinh bị ngộ độc ở Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy, từng bị xử phạt hành chính và kỷ luật khiển trách vì chiếm giữ điện thoại của người khác.

Nữ hiệu phó liên quan vụ 40 học sinh ngộ độc từng chiếm giữ điện thoại của người khác - Ảnh 1.

Bà Đỗ Thị Hồng Huế

Chiều 1-10, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cho biết đã có cuộc làm việc với 75 phụ huynh có con đang học bán trú tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị, cũng như chính quyền xã sau những vấn đề liên quan đến vụ ngộ độc của 40 học sinh.

Tại cuộc làm việc, hàng loạt những vấn đề bất thường liên quan đến bếp ăn bán trú và bà Đỗ Thị Hồng Huế, phó hiệu trưởng trực tiếp quản lý bếp ăn bán trú, đã được phụ huynh đưa ra.

Ngoài vấn đề về chất lượng bữa ăn, hơn 20 ý kiến của phụ huynh đều bày tỏ sự không chấp nhận với cách quản lý bếp ăn quá nhiều rủi ro về an toàn thực phẩm của nữ hiệu phó. Những vấn đề bất thường khác của bà Huế cũng được phụ huynh đưa ra và bày tỏ sự lo ngại.

Trong đó có việc nữ hiệu phó từng chiếm giữ tài sản người khác và bị xử phạt hành chính.

Nữ hiệu phó liên quan vụ 40 học sinh ngộ độc từng chiếm giữ điện thoại của người khác - Ảnh 2.

Phụ huynh của 75 học sinh bán trú tại trường không cho con trở lại trường vì không chấp nhận sự quản lý của bà hiệu phó - Ảnh: QUỐC NAM

Theo hồ sơ, bà Huế từng bị huyện Lệ Thủy (cũ) ra quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách trong thời hạn 12 tháng, từ tháng 10-2023.

Trước đó, Công an huyện Lệ Thủy cũ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "chiếm giữ tài sản của người khác" của bà này.

Cụ thể, tại một quán ăn ở thị trấn Kiến Giang, thuộc Lệ Thủy cũ, bà Huế đã lấy một điện thoại của người khác bỏ trên bàn rồi đem về nhà.

Sau đó, chủ của điện thoại đã trình báo với cơ quan công an. Phải đến khi Công an huyện Lệ Thủy cũ vào cuộc xác minh, truy theo định vị của chiếc điện thoại dẫn về nhà bà Huế thì bà mới thừa nhận rồi trả lại tài sản.

Thời điểm xảy ra vụ chiếm giữ tài sản này bà Huế cũng đang giữ vị trí phó hiệu trưởng trường như hiện nay.

UBND xã Kim Ngân xác nhận bà Huế và ông Đỗ Văn Mỹ, hiệu trưởng nhà trường, là anh em con chú bác ruột. Bà Huế được giao quản lý toàn bộ những vấn đề liên quan đến bếp ăn bán trú của trường. 

Và ngay trong thời điểm đang bị kỷ luật, bà Huế vẫn được ông Mỹ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, chính vì những vấn đề này nên trong cuộc làm việc chiều nay, hơn 20 phụ huynh đều đưa ra ý kiến không chấp nhận để con mình đi học dưới sự quản lý của bà hiệu phó.

"Chúng tôi đã đề nghị chính quyền xã tạm đình chỉ chức vụ của bà Huế. Việc này là phù hợp và cần thiết ở thời điểm này để phụ huynh chấp thuận cho con trở lại trường cũng như để bà Huế có thời gian tập trung làm việc với phía công an", lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cho biết.

Nữ hiệu phó liên quan vụ 40 học sinh ngộ độc từng chiếm giữ điện thoại của người khác - Ảnh 4.Học sinh bán trú đồng loạt không đi học sau vụ ngộ độc, phụ huynh nói ‘không yên tâm’

Tổng cộng 75 học sinh bán trú, gồm 40 em vừa được ra viện sau khi bị ngộ độc, và 35 em không có triệu chứng nhưng cùng ăn bán trú tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy đồng loạt không đi học.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất