11/05/2021 17:24 GMT+7

Nữ giúp việc dương tính với COVID-19 đi chơi lễ với chủ nhà, ở resort tại Hội An

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Nữ nhân viên giúp việc ở chung cư Fhome (Đà Nẵng) dương tính lần 1 với COVID-19 đã cùng gia đình chủ đi chơi lễ ở resort tại Hội An, làm căn cước công dân ở quê nhà Quảng Nam.

Nữ giúp việc dương tính với COVID-19 đi chơi lễ với chủ nhà, ở resort tại Hội An - Ảnh 1.

Ngành y tế Quảng Nam lấy mẫu các trường hợp F1 - Ảnh: LÊ TRUNG

Chiều 11-5, ông Mai Văn Mười - giám đốc Sở Y tế Quảng Nam - cho biết ngành y tế tỉnh này đã truy vết những trường hợp liên quan đến nữ nhân viên giúp việc ở chung cư Fhome (Đà Nẵng) dương tính lần 1 với COVID-19.

Người này quê ở xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam, tên V.T.T (37 tuổi, trú tại chung cư Fhome, 16 Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Bệnh nhân là người giúp việc, sống cùng nhà với bệnh nhân 3395, 3404, 3303, và cháu N.N.M.C (1 tuổi) tại chung cư Fhome.

Từ ngày 27-4 đến 29-4: bệnh nhân chỉ ở nhà làm việc nhà và chăm sóc bé C., không đi đâu không tiếp xúc với ai.

Ngày 30-4: Khoảng 13h bệnh nhân cùng gia đình chủ nhà đi TP Hội An (Quảng Nam) bằng ô tô cá nhân và ở lại Palm Garden Beach Resort Hoi An.

Khoảng 19h30 bệnh nhân ăn tối tại quán cơm bà Nga ở Hội An, trên đường về resort có ghé cửa hàng bán đặc sản trên đường Hai Bà Trưng, Hội An (có mang khẩu trang).

Ngày 1-5 buổi sáng nghỉ ngơi và ăn sáng tại resort, trưa về lại Đà Nẵng. Về đến Đà Nẵng có ghé quán Đại Lộc 2 đường Huỳnh Thúc Kháng mua thức ăn về nhà. Sau đó về nhà không đi đâu.

Ngày 2-5 đến 4-5 bệnh nhân chỉ ở nhà làm việc nhà và chăm sóc bé C., không đi đâu không tiếp xúc với ai.

Ngày 5-5 khoảng 13h00 đi xe máy cùng con gái V.T.M.L. về nhà tại tổ 10 thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam.

Khoảng 15h cùng ngày bệnh nhân đến hội trường xã Bình Minh làm căn cước công dân, tại đây tiếp xúc với cán bộ công an làm căn cước công dân.

Khoảng 19h cùng ngày bệnh nhân cùng con gái về lại Đà Nẵng và có ghé mua thuốc tại tiệm thuốc tây trên đường Nguyễn Chí Thanh gần chung cư Fhome.

Ngày 6-5 đến 7-5 bệnh nhân chỉ ở nhà làm việc nhà và chăm sóc bé C., không đi đâu không tiếp xúc với ai. Ngày 8-5 khoảng 23h00 bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung.

Ngày 10-5, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Hải Châu lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân không ghi nhận triệu chứng.

Qua truy vết, số lượng tiếp xúc gần (F1) gồm 22 trường hợp. Ngoài ra theo ông Mười, đáng chú ý có 120 trường hợp F2 tại xã Bình Minh là học sinh lớp 9, đa số là đi thi học kỳ của khối 9, chung phòng thi với con của chị T.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên