26/03/2021 18:04 GMT+7

Nữ bệnh nhân 27 tuổi tử vong chưa rõ nguyên nhân, người nhà phản ứng dữ dội

A LỘC
A LỘC

TTO - Ngày 26-3, lãnh đạo Sở Y tế Đồng Nai cho hay sẽ họp hội đồng chuyên môn để xác định nguyên nhân tử vong của nữ bệnh nhân P.T.T. (27 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ) sau khi được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc.

Nữ bệnh nhân 27 tuổi tử vong chưa rõ nguyên nhân, người nhà phản ứng dữ dội - Ảnh 1.

Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc (Đồng Nai), nơi bệnh nhân P.T.T. điều trị và tử vong - Ảnh: N.H.

Trước đó, khoảng 21h tối 23-3, sau khi ăn tối cùng gia đình, chị T. có dấu hiệu khó thở nên được đưa vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc.

Theo người nhà, lúc vào viện chị T. vẫn tỉnh táo, đi lại bình thường. Tuy nhiên sau khi chích thuốc, lấy mẫu xét nghiệm, truyền nước… sức khỏe chị T có dấu hiệu xấu đi. Hơn một giờ sau thì bác sĩ báo với gia đình chị T. đã tử vong.

Bức xúc trước cái chết bất ngờ của chị T., người nhà đã tìm gặp bác sĩ hỏi nguyên nhân, đồng thời quay phim đăng lên mạng xã hội. Sự việc chưa rõ nguyên nhân, nhưng đoạn clip nhanh chóng được chia sẻ hơn 1.200 lượt.

Sau khi nhận được phản ánh, chiều 24-3, đại diện Sở Y tế Đồng Nai phối hợp cùng công an, chính quyền và Trung tâm Y tế huyện làm việc với gia đình chị T..

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc đã chia buồn cùng gia đình nạn nhân, đồng thời cho rằng trung tâm thực hiện cấp cứu bệnh nhân đúng phác đồ điều trị, sử dụng đúng thuốc quy định.

Bác sĩ pháp y Lê Xuân Trung, đại diện Phòng khoa học - kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, nhận định ban đầu nguyên nhân tử vong vì "suy hô hấp cấp do thức ăn vào đường thở chưa loại trừ dị ứng".

Trong khi đó, đại diện viện kiểm sát nhận định cơ quan điều tra mổ tử thi và giám định theo đúng quy trình.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Quang Trung - phó giám đốc Sở Y tế Đồng Nai - cho biết hiện đơn vị đang chờ kết quả giám định pháp y từ cơ quan điều tra. "Khi có kết luận mới xác định đúng sai ra sao. Từ đó sẽ họp hội đồng chuyên môn để xác định cụ thể nguyên nhân tử vong của bệnh nhân" - ông Trung nói.

Song thai chết lưu, hàng chục người nhà phản ứng bệnh viện Song thai chết lưu, hàng chục người nhà phản ứng bệnh viện

TTO - Cặp song thai hơn 35 tuần tử vong không rõ nguyên nhân, người nhà mang thi thể thai nhi đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long yêu cầu làm rõ trách nhiệm.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên