07/10/2014 07:44 GMT+7

​NSƯT Kim Tử Long làm live show cải lương lịch sử

LINH ÐOAN
LINH ÐOAN

TT - Live show được đầu tư gần 900 triệu đồng, quy tụ 80 diễn viên và có thời lượng khoảng ba giờ rưỡi.

NSƯT Kim Tử Long - Ảnh: Anh Khoa

 Trưa 6-10, NSƯT Kim Tử Long đã có cuộc gặp gỡ báo chí để giới thiệu về live show lần 3 của mình mang tên Thiên đường tôi yêu 2: Bản sắc anh hùng. Live show sẽ diễn ra một đêm duy nhất 18-10 tại nhà hát Bến Thành.

Live show được đầu tư gần 900 triệu đồng, quy tụ 80 diễn viên và có thời lượng khoảng ba giờ rưỡi.

Có 13 tiết mục sẽ được trình diễn, trong đó phần lớn là các trích đoạn sử Việt nhằm hun đúc tinh thần yêu nước và ca ngợi các anh hùng dân tộc như: Ðinh Bộ Lĩnh, Nhụy Kiều tướng quân, Câu thơ yên ngựa, Bản sắc anh hùng, Khát vọng xưa... với sự góp mặt của các nghệ sĩ: Trường Sơn, Thanh Loan, Chí Bảo, Phượng Hằng, Thanh Ngân, Trinh Trinh, Quế Trân, Tú Sương, Vũ Luân, Hữu Quốc, Ðiền Trung, Lê Thanh Thảo...; các ca sĩ, diễn viên điện ảnh như Cẩm Ly, Thùy Trang, Nhật Kim Anh, Minh Luân, Hòa Hiệp, Bá Thắng...

Kim Tử Long cho biết anh đã rất cân nhắc khi chủ yếu chọn kịch bản lịch sử trong live show lần này. Anh muốn chứng tỏ cải lương lịch sử vẫn rất hay nếu được đầu tư dàn dựng và biểu diễn thật đàng hoàng, anh tự tin mình có thể làm cải lương lịch sử hấp dẫn chứ không khô cứng, tẻ nhạt như một số khán giả vẫn mặc định.

Nói về sự cố đánh bạc cách đây một năm, Kim Tử Long nói: "Phán quyết cuối cùng của tòa án tôi không phải chịu hình phạt nào. Nhưng sau biến cố đó, tôi cũng đã có thời gian suy sụp tinh thần, một số đài truyền hình cũng tạm ngưng hợp tác với tôi một thời gian. Bây giờ mọi việc đã tạm ổn. Dù vô tình hay cố ý, tôi đã có lỗi với khán giả." 

"Với live show này, tôi coi như thước đo để tìm hiểu xem tình cảm khán giả đối với mình như thế nào. Nếu không bán được vé, xem như khán giả hết thương mình. Nếu “cháy” vé, đó là động lực to lớn để tôi tiếp tục làm nghề, hoàn thành những hoài bão mà tôi còn đang ấp ủ với cải lương. Nhưng quan trọng nhất đây vẫn là sô diễn để tôi tri ân những khán giả chung thủy với tôi, trong những giai đoạn khó khăn của tôi, họ luôn sát cánh ủng hộ tiếp thêm cho tôi sức mạnh”. - NS Kim Tử Long chia sẻ.

 

LINH ÐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên