13/05/2018 13:00 GMT+7

‘Novichok’ bán đầy trong các siêu thị Nga

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Nhiều sản phẩm như dầu ăn thực vật từ hướng dương, chất tẩy rửa… mang tên "Novichok" giờ đây đã mọc đầy trong các siêu thị Nga. Nó đã trở thành một "cơn sốt" sau vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal ở bên Anh.

‘Novichok’ bán đầy trong các siêu thị Nga - Ảnh 1.

Một loại dầu ăn với nhãn hiệu Novichok được bán trong các siêu thị Nga - Ảnh: TWITTER

Cho đến nay đã hơn 2 tháng kể từ khi xảy ra vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal cùng con gái ở Anh vào ngày 4-3. Vụ việc đã gây ra cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Nga và các nước phương Tây, với việc trục xuất các nhà ngoại giao của hai bên.

Giới chức Anh cáo buộc trong vụ đầu độc trên, Nga đã dùng một loại chất độc thần kinh có tên Novichok, mà theo họ là được nghiên cứu và sản xuất từ thời Liên Xô.

Kể từ đó đến nay, cái tên "Novichok" đã trở nên "hót" ở nước Nga hơn bao giờ hết. Người ta dễ dàng bắt gặp "Novichok" ở khắp các cửa hàng và siêu thị ở Nga. Vậy thực hư ra sao?

Theo Đài Russia Today (RT) ngày 12-5, nhiều công ty Nga thời gian qua đã đổ xô đi đăng ký các sản phẩm dưới nhãn hiệu "Novichok" vì độ "hót" của cái tên này trên khắp các cơ quan truyền thông Nga và phương Tây. Dầu ăn thực vật từ cây hướng dương, nước hoa, chất tẩy rửa, đồ uống có cồn… đều có thể mang tên Novichok.

Cơ quan Sở hữu trí tuệ Liên bang Nga (Rospatent) cũng xác nhận thời gian qua họ đã nhận nhiều đơn đăng ký nhãn hiệu Novichok. "Các đơn đăng ký thường liên quan tới các sản phẩm có cồn và không chứa cồn, dược phẩm" - cơ quan Rospatent trả lời phỏng vấn hãng tin RIA Novosti.

Việc cường điệu cái tên "Novichok" lần đầu tiên xuất hiện trên các tài khoản Twitter và Instagram của Nga. Người dùng Nga thời điểm đó đã đăng tải nhiều bức ảnh cho thấy một chai dầu hoa hướng dương có tên "Novichok", có in logo của cơ quan tình báo lừng danh KGB thời Liên Xô.

Thị trưởng của Shikhany - một thị trấn khép kín nằm ở vùng Saratov, tây nam Nga, thậm chí nói rằng chính quyền địa phương dự kiến sẽ đăng ký bảo hộ thương hiệu "Novichok" cho các loại chất tẩy dùng trong gia đình.

Thị trấn này được biết tới là nơi đặt bãi thử hóa học Shikhansky của quân đội Liên Xô. Nhiều tờ báo của Anh vừa qua đã tuyên bố rằng chất Novichok được dùng để đầu độc ông Skripal đã được phát triển ở Shikhany.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin RIA Novosti, Thị trưởng Shikhany, ông Andrey Tatarinov  thậm chí gửi lời cám ơn tới truyền thông Anh vì đã giúp quảng bá thị trấn nhỏ này. "Không ai biết về chúng tôi trước khi họ (truyền thông Anh) khởi động chiến dịch quảng bá này".

Nga bác bỏ mọi cáo buộc của Anh về việc dùng Novichok để đầu độc cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal. Trong một diễn biến mới nhất, Bộ Ngoại giao Nga hôm 4-5 tuyên bố nếu quả thật chất độc thần kinh Novichok đã được sử dụng trong vụ đầu độc ở thành phố Salisbury, miền nam nước Anh, thì ông Skripal đã không thể qua khỏi.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên