
Một dự án của Novaland tại TP.HCM - Ảnh: C.T.
Trao đổi với Tuổi Trẻ trong ngày 6-10, đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Tập đoàn Novaland) cho biết đã chính thức xử lý các thông tin không chính xác đang lan truyền về tình hình hoạt động của doanh nghiệp.
Theo Novaland, thời gian qua trên một số trang thông tin điện tử, nền tảng mạng xã hội và các kênh truyền thông đã xuất hiện nhiều nội dung mang tính khẳng định hoặc suy diễn cho rằng tập đoàn "phá sản", "mất khả năng hoạt động" hoặc các nội dung tương tự.
Đại diện Novaland khẳng định những thông tin nêu trên hoàn toàn không phản ánh chính xác tình trạng pháp lý cũng như hoạt động thực tế, dễ dẫn đến cách hiểu sai lệch về tình hình của tập đoàn.
Cập nhật về tình hình kinh doanh, Novaland cho biết doanh nghiệp đang tập trung triển khai các giải pháp tái cấu trúc và từng bước phục hồi hoạt động. Đến nay, tập đoàn đã đạt được những kết quả nhất định trong việc thực hiện các cam kết với khách hàng, đối tác, đồng thời tiếp tục nỗ lực tối đa để bảo đảm quyền lợi cho cổ đông và các bên liên quan.
Doanh nghiệp nhấn mạnh việc tiếp tục lan truyền các thông tin thiếu căn cứ sẽ làm ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của Novaland, tác động xấu đến tâm lý của khách hàng, nhà đầu tư, người lao động cũng như tiến trình ổn định hoạt động của công ty.
Novaland cũng bày tỏ mong muốn các cơ quan truyền thông, đơn vị và cá nhân chủ động rà soát, gỡ bỏ, điều chỉnh hoặc đính chính các bài viết, hình ảnh, video chưa qua kiểm chứng không đúng với thực tế. Doanh nghiệp cam kết duy trì việc cung cấp thông tin minh bạch, nhất quán theo đúng quy định pháp luật.
Bối cảnh áp lực tài chính và tình hình thanh toán trái phiếu của Novaland
Liên quan đến tình hình tài chính của doanh nghiệp, trước đó Novaland đã công bố thông tin về việc chậm thanh toán gốc và lãi đối với lô trái phiếu NVLH2224006. Lô trái phiếu này có giá trị phát hành theo mệnh giá 1.500 tỉ đồng.
Tính đến ngày 23-9, sau khi thanh toán bổ sung hơn 15 tỉ đồng tiền gốc, doanh nghiệp vẫn còn nợ gốc hơn 1.403,7 tỉ đồng và hơn 412,95 tỉ đồng tiền lãi (với lãi suất 11,5%/năm). Tổng số tiền gốc và lãi chưa thanh toán của lô trái phiếu NVLH2224006 ước tính khoảng 1.816,7 tỉ đồng.
Với lô trái phiếu NVLH2223007, giá trị phát hành theo mệnh giá 625,7 tỉ đồng, doanh nghiệp đã thanh toán được hơn 2,56 tỉ đồng nợ gốc, dư nợ gốc còn lại chưa thanh toán là hơn 266,77 tỉ đồng (tính đến ngày 30-9).
Lô trái phiếu NVLH2223008, giá trị phát hành theo mệnh giá 157,3 tỉ đồng, tập đoàn đã thanh toán được hơn 348,3 triệu đồng nợ gốc, dư nợ gốc chưa thanh toán còn lại là hơn 35,1 tỉ đồng (tính đến ngày 30-9).
Trong các bản công bố thông tin, đại diện Novaland giải thích nguyên nhân chậm thanh toán là do chưa thu xếp được nguồn tiền, doanh nghiệp đang tích cực tiếp tục thương thảo với các nhà đầu tư.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận