11/07/2011 00:30 GMT+7

Nông dân vẫn chưa được đền bù

HOA LƯ
HOA LƯ

TT - Đến nay đã gần hai tháng trôi qua nhưng nông dân bị thiệt hại do thủy điện An Khê - Ka Nak (Gia Lai) xả lũ vẫn chưa được đền bù. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chỉ chấp nhận bồi thường hơn 4,5 tỉ đồng, trong đó thiệt hại hoa màu là 4,347 tỉ đồng. Ngược lại, nông dân cho rằng giá đền bù quá thấp, không đủ chi phí.

Nông dân thiệt hại do thủy điện An Khê - Kanak xả lũEVN chấp nhận bồi thường

“Do EVN chưa thống nhất năng suất, sản lượng và đơn giá đối với diện tích cây ớt của nông dân nên UBND tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp với Sở NN&PTNT trong tuần tới tiến hành khảo sát, tính toán lại và đề xuất ý kiến. Trên cơ sở đó UBND tỉnh sẽ yêu cầu EVN bồi thường sớm cho nhân dân” - chủ tịch UBND huyện K’Bang Trần Vĩnh Hương cho biết.

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, đêm 24 rạng sáng 25-5, đập thủy điện An Khê - Ka Nak xả nước đột ngột cuốn trôi gần 45ha hoa màu các loại và 10 con trâu, bò; làm ngập 62 máy nổ và máy bơm nước, một xe tải của 143 hộ ở xã Nghĩa An, xã Đông và thị trấn K’Bang, huyện K’Bang.

HOA LƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên