Cụ thể, thu nhập bình quân của nông dân từ trồng lúa tại ĐBSCL chỉ đạt 535.000 đồng/tháng. Tại An Giang, nông dân chỉ nhận được khoảng 30% lợi nhuận trong chuỗi giá trị gạo xuất khẩu, phần còn lại do các trung gian và doanh nghiệp xuất khẩu được hưởng. Trong khi đó, người trồng lúa phải bỏ ra 60-70% tổng chi phí sản xuất lúa, chưa kể những rủi ro lớn khác từ thời tiết, thiên tai, dịch hại...
Nguyên nhân chính khiến nông dân không được hưởng lợi là do xuất khẩu gạo tập trung vào một số doanh nghiệp lớn. Ngoài ra, doanh nghiệp xuất khẩu chưa tập trung đầu tư nhiều cho người trồng lúa mà chủ yếu đầu tư cho các lĩnh vực khác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận