04/12/2022 09:56 GMT+7

Nông dân Đắk Nông soi đèn đi học chữ

THẾ THẾ
THẾ THẾ

TTO - Từ nhiều tháng nay, điểm Trường tiểu học La Văn Cầu, xã Đắk R’Măng (huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông), trở thành điểm hẹn của nông dân.

Nông dân Đắk Nông soi đèn đi học chữ - Ảnh 1.

Hằng đêm lớp học vẫn được các nông dân khắp các cụm dân cư đến đăng ký tham gia - Ảnh: THẾ THẾ

Mong muốn biết chữ để đọc thông tin, dạy dỗ con cái, hàng chục người dân mỗi đêm vẫn lần mò về điểm tập trung để được các thầy cô dạy viết, tập đọc...

Hiện các cụm dân cư này chưa có điện lưới quốc gia nên người dân sử dụng đèn dầu, bình sạc ắc quy hoặc điện năng lượng mặt trời là chính. Dù đường tới trường xa, mưa lầy lội nhưng cũng không cản được bước chân của những người nông dân đến lớp. Nhiều nông dân tranh thủ soi đèn pin vừa đi học, vừa bế theo con, cháu để đến lớp học chữ.

Việc học trong cảnh soi đèn pin để viết, đánh vần từng chữ cái cũng gây rất nhiều khó khăn cho người dân xã Đắk R’Măng. 

Chị Giàng Thị Sơ chia sẻ: "Lần đầu tiên biết đến bảng chữ cái, biết rằng khó nhưng phải cố gắng học để biết thêm chút chữ làm gương cho con. Ngoài ra, còn có thêm kiến thức để có thể dạy kèm con gái chuẩn bị vào lớp 1. Ước mong là nhà trường trang bị thêm đèn năng lượng mặt trời ở lớp và dọc tuyến đường đến trường".

Thầy giáo Phạm Trung Hiếu, giáo viên Trường tiểu học La Văn Cầu, tâm sự: "Người dân tại các cụm dân cư phần lớn có hoàn cảnh khó khăn và nhiều người đến nay chưa hề biết chữ. Ban ngày họ phải lên rẫy mưu sinh vất vả lo toan cuộc sống gia đình. Việc dạy học xóa mù chữ cho nông dân vào thời gian buổi tối là phù hợp. Do điều kiện nhà trường và người dân vẫn còn nhiều khó khăn nên phải học dưới ánh sáng đèn pin".

Nông dân Đắk Nông soi đèn đi học chữ - Ảnh 2.

Nhiều người soi đường đến trường mỗi đêm

Nông dân Đắk Nông soi đèn đi học chữ - Ảnh 3.

Dù điều kiện khó khăn nhưng lớp học lúc nào cũng kín chỗ

Nông dân Đắk Nông soi đèn đi học chữ - Ảnh 4.

Chị Ma Thị Ly, một học viên, hằng ngày tất bật với việc đồng áng

Nông dân Đắk Nông soi đèn đi học chữ - Ảnh 5.

Thầy Phạm Trung Hiếu - giáo viên Trường tiểu học La Văn Cầu (xã Đắk R’Măng, huyện Đắk G’long)

Nông dân Đắk Nông soi đèn đi học chữ - Ảnh 6.

Dưới đèn pin các học viên vẫn chăm chỉ từng ngày để học chữ

Nông dân Đắk Nông soi đèn đi học chữ - Ảnh 7.

Dưới đèn pin các học viên vẫn chăm chỉ từng ngày để học chữ

Nông dân Đắk Nông soi đèn đi học chữ - Ảnh 8.

Dưới đèn pin các học viên vẫn chăm chỉ từng ngày để học chữ

Nông dân Đắk Nông soi đèn đi học chữ - Ảnh 9.

Dưới đèn pin các học viên vẫn chăm chỉ từng ngày để học chữ

Nông dân Đắk Nông soi đèn đi học chữ - Ảnh 10.

Toàn cảnh cụm dân cư xã Đắk R’Măng, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông nằm sâu trong thung lũng

Nông dân Đắk Nông soi đèn đi học chữ - Ảnh 11.

Dù trời mưa nhưng bà Triệu Thị Cao vẫn đều đặn đến lớp

Thầy cô không nghỉ hè làm sách chữ nổi cho học sinh mù Thầy cô không nghỉ hè làm sách chữ nổi cho học sinh mù

TTO - "Hoàn toàn không nghỉ hè, năm nay tất cả các thầy cô đều tập trung vào trường để làm sách giáo khoa chữ nổi cho các em theo chương trình mới. Chúng tôi làm trong tinh thần sẵn sàng, tất cả là vì các em".

THẾ THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên