Phóng to |
| Gerardo Arias Camacho, một người trồng cà phê ở Costa Rica, nói: “Năm ngoái mỗi cân Anh cà phê tôi bán được 2,2 USD. Năm nay chỉ bán được 1,4 USD”, trong khi chi phí sản xuất đã là 1,6 USD - Ảnh: Independent |
Tờ Independent dẫn báo cáo của Fairtrade Fortnight vừa được công bố cho biết một nhóm các tập đoàn đa quốc gia đang gần như độc quyền kiểm soát thị trường nông sản và có khả năng gây tác hại nghiêm trọng cho người tiêu dùng cũng như hàng triệu những nhà sản xuất nhỏ lẻ.
Theo báo cáo này, hiện có ba tập đoàn chi phối hơn 40% thị phần cà phê toàn cầu, tám tập đoàn chi phối nguồn cung cacao và sôcôla, bảy tập đoàn chi phối sản lượng chè, năm tập đoàn chi phối 75% thị phần chuối, sáu tập đoàn chi phối khoảng 2/3 lượng đường giao thương.
Với khả năng kiểm soát như vậy, các tập đoàn hoàn toàn chi phối hệ thống cung cấp toàn cầu và buộc các nhà sản xuất nhỏ lẻ phải chấp nhận các hợp đồng bấp bênh với các mức giá tối thiểu. Dù người tiêu dùng mua thực phẩm nhiều hơn, song thu nhập của nông dân có được ngày càng thấp đi. Người trồng cacao hiện chỉ nhận được 3,5-6% trong giá bán lẻ của mỗi thanh sôcôla so với 18% trong những năm 1980.
Michael Gidney, giám đốc điều hành của Tổ chức Fairtrade, cảnh cáo: “Nếu chúng ta không hành động lúc này, hàng triệu nông dân sẽ bị đẩy vào cảnh đói nghèo. Và nếu bị rơi vào khủng hoảng, nông dân sẽ không thấy tương lai nào đối với việc trồng trọt, còn hệ thống lương thực của chúng ta sẽ lâm nguy”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận