31/07/2014 03:57 GMT+7

Noname

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Telegraph)
BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Telegraph)

TT - Trẻ em có thể tiềm ẩn nguy cơ bệnh tim mạch khi có lượng mỡ bao quanh các nội tạng nhiều và khối lượng cơ ít, dù vẫn đạt chuẩn sức khỏe bình thường tính theo chỉ số khối cơ thể.

Lưu ý tình trạng mỡ ẩn ở trẻ

Chỉ số khối cơ thể (BMI) dựa trên đo chiều cao và trọng lượng cơ thể rồi xếp loại nhẹ cân, bình thường hoặc dư cân tùy từng quốc gia. Tuy nhiên hệ thống đo kiểu này không xác định lượng mỡ bao bọc trong nội tạng, các chi hoặc não hay còn gọi là mỡ ẩn. Qua khảo sát trên 1.000 trẻ em bằng thiết bị đo lượng mỡ và cơ, các nhà khoa học nhận thấy có đến 15% trẻ có khối lượng mỡ cao hơn giới hạn dù phân loại sức khỏe bình thường (theo BMI). Đồng thời ở những trẻ phân loại dư cân theo BMI thì có đến 10% trẻ có lượng mỡ và cơ trong giới hạn bình thường.

Các nhà khoa học cho rằng khối lượng mỡ cơ thể cao và còn duy trì đến tuổi trưởng thành là một trong những nguy cơ bệnh tim mạch, đái tháo đường.

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Telegraph)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên