20/01/2018 10:43 GMT+7

Nối nhịp cầu Long Kiểng phục vụ đi lại ít nhất 2 năm nữa

THU DUNG
THU DUNG

TTO - Sáng 20-1, ông Bùi Xuân Cường - Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.HCM chỉ đạo các đơn vị khẩn trương phối hợp UBND huyện Nhà Bè sớm nối nhịp cầu Long Kiểng phục vụ người dân đi lại dịp Tết.

Nối nhịp cầu Long Kiểng phục vụ đi lại ít nhất 2 năm nữa - Ảnh 1.

Hiện trường vụ sập cầu Long Kiểng

Cầu sắt Long Kiểng sẽ được nối nhịp trở lại phục vụ bà con dịp Tết nguyên đán và ít nhất thêm 2 năm nữa trong thời gian chờ xây cầu mới. 

Cũng theo ông Cường, Sở Giao thông vận tải đã có kế hoạch xây dựng cầu Long Kiểng với tổng vốn đầu tư hơn 500 tỉ đồng, được UBND TP phê duyệt. 

Hiện dự án đang giao cho UBND huyện Nhà Bè tích cực triển khai giải phóng mặt bằng để thực hiện trong năm 2018.

Trước đó, khoảng 21h40 ngày 19-1, một chiếc xe ben chạy trên đường Lê Văn Lương, hướng về Cần Giuộc, Long An. Khi đến ấp 1, xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, xe qua cầu Long Kiểng thì bất ngờ cầu đổ sập, xe ben rơi xuống sông. Một số xe máy chạy sau cũng bị rơi xuống theo.

Sau khi nhận được thông tin, ông Bùi Xuân Cường đã xuống kiểm tra hiện trường trong đêm. Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra. 

Nguyên nhân ban đầu được xác định là tài xế xe ben chở đá xây dựng đã cố tình cho xe có tải trọng 15 tấn qua cầu, trong khi tải trọng cầu cho phép chỉ 3,5 tấn. 

THU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên