19/02/2022 08:14 GMT+7

'Nói chuyện' bằng hung khí, được gì?

THẢO NGHI
THẢO NGHI

TTO - Liên tiếp những vụ sử dụng súng để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, thậm chí bắn nhau giữa phố đông người. Được gì, mất gì khi dùng hung khí "nói chuyện" với nhau?

Nói chuyện bằng hung khí, được gì? - Ảnh 1.

Hiện trường nổ súng bắn hai người hàng xóm thương vong rồi tự sát ở Thái Nguyên - Ảnh chụp từ clip

Ngày 15-2-2022, một người đàn ông ở Thái Nguyên bất ngờ dùng súng từ tầng 2 của nhà mình bắn xuống nơi 2 nơi vợ chồng hàng xóm đang xây tường rào. 

Người chồng tử vong, người vợ bị trọng thương, còn người đàn ông ấy đã dùng súng để tự sát. Hai nhà là hàng xóm đối diện với nhau, nguyên nhân ban đầu là mâu thuẫn cá nhân về tiền bạc.

Cũng trong ngày 15-2-2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tràng Định (Lạng Sơn) đã khởi tố bị can đối với Vi Văn T. (52 tuổi) về hành vi giết người sau nhiều năm tranh chấp đất đai với gia đình anh trai ruột. 

Ngày 27-1-2022, sau khi vào rừng săn bắt thú rừng về, T. nấp sau bụi cây ven đường và dùng súng tự chế có tra đầu đạn vũ khí quân dụng bắn bị thương vợ chồng cháu ruột của mình.

Cũng đã có rất nhiều vụ nổ súng để giải quyết mâu thuẫn, dùng súng bắn người gây thương tích và gây rối trật tự công cộng đã xảy ra ở nhiều nơi. Nguyên nhân có khi chỉ do nghe bạn gái nói có người dọa đánh, một nam thiếu niên mang theo súng rồi rủ thêm 8 người khác đi cùng khi gây án. 

Mới đây nhất, vào tối ngày 16-2, có hai người đi xe máy đến trước một khu đất ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh (TP.HCM) dùng súng bắn nhiều phát vào một ôtô mang biển số tỉnh Kiên Giang đang đậu tại khu vực này. Rất may, khi súng nổ, người bị "truy sát" không ngồi trong xe.

Hiện nay, nhiều website và các trang mạng xã hội rao bán tràn lan các loại súng quân dụng, súng tự chế với giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Hàng nhập lậu có, hàng lén lút tự chế cũng có và được giao tận nhà. Không chỉ có súng mà còn nhiều loại hung khí gây sát thương khác nữa.

Khi "hàng nóng" vẫn được mua bán trao tay, lỗi không chỉ do bên bán. Có cầu ắt có cung. Lâu lâu lại thấy thông tin cơ quan chức năng kêu gọi người dân tự giao nộp "hàng nóng" hoặc thông tin đến người có thẩm quyền khi thấy có người tàng trữ vũ khí. Nghe nói chuyện giao nộp vũ khí thật không khỏi bất an. 

Nhưng nghĩ cho cùng, sự bất an này đến từ thói tật hung hăng, thích ra oai, thích khoe khoang "sức mạnh" khi kè kè hung khí.

Hung khí được cất trong cốp ôtô, lận trong người... Ra đường nổi nóng là rút ra choảng nhau. Rồi được gì, mất gì? "Chưa chém người mặt đỏ như vang, chém được người mặt vàng như nghệ" - dân gian nói chẳng sai chút nào. 

Lăm le vũ khí, gậy gộc, dao kiếm không thành người hùng được nhưng con đường thành phạm nhân rất gần. Hoặc nhẹ hơn, bất cứ khi nào được kiểm tra, người tàng trữ "hàng nóng" sẽ bị xử phạt nghiêm, nhẹ cũng phạt tiền đến hàng chục triệu và nặng hơn là án tù. Có khi "hàng nóng" để trong nhà, trong xe, nơi làm việc lại thành mầm họa cho người thân của chính mình.

Cùng với việc kiểm soát và xử lý hành vi vi phạm, toàn xã hội cần nâng cao ý thức trong việc phát hiện kịp thời các hành vi rao bán, vận chuyển vũ khí trái phép để góp phần ngăn chặn hiểm họa từ những "chợ vũ khí" bất hợp pháp trên mạng hiện nay.

Và quan trọng nhất là mỗi người dẹp cái thói hung hăng cậy vào "hàng nóng". Có vũ khí sát thương trong tay, khi máu nóng bốc lên đầu, hậu quả cho người và chính mình cũng đâu có thoát!

Truy xét hai nhóm cầm hung khí xuất hiện trên đường Cao Thắng, quận 10 Truy xét hai nhóm cầm hung khí xuất hiện trên đường Cao Thắng, quận 10

TTO - Công an quận 10 (TP.HCM) cho biết đang điều tra truy xét vụ việc hai nhóm thanh niên cầm hung khí xuất hiện trên đường Cao Thắng vào chiều 9-2.

THẢO NGHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên