Phóng to |
| Thi thể của nghi can Ram Singh được đưa từ nhà tù tới bệnh viện - Ảnh: Reuters |
Theo Hãng tin AFP, dự luật nâng mức hình phạt tối thiểu đối với tội cưỡng dâm lên 20 năm tù. Hình phạt tối đa là án tù chung thân. Tòa án sẽ ra án tử hình đối với những tội phạm cưỡng dâm khiến nạn nhân thiệt mạng hoặc rơi vào đời sống thực vật.
Theo luật hiện tại, tội cưỡng dâm ở Ấn Độ chỉ bị phạt tù từ 7-10 năm. Dự luật mới cũng đề xuất những hình phạt nghiêm khắc đối với những kẻ lén theo dõi, nhìn trộm phụ nữ. Dự luật đã được trình lên Quốc hội chờ thông qua.
Hồi tháng 1, một ủy ban do Chính phủ Ấn Độ chỉ định đã đề xuất các biện pháp nghiêm ngặt hơn để trừng phạt tội cưỡng dâm sau vụ một nữ sinh viên 23 tuổi bị cưỡng hiếp trên xe buýt một cách tàn bạo hồi tháng 12-2012. Nạn nhân qua đời hai tuần sau đó vì các tổn thương cơ thể quá nặng nề.
Năm trong số sáu nghi can đã bị đưa ra tòa vì tội cưỡng hiếp, bắt cóc, giết người. Nghi can chính Ram Singh đã treo cổ tự tử trong tù hôm 11-3. Nghi can còn lại dưới 16 tuổi, do đó được xử ở tòa án vị thành niên.
Theo Reuters, trong những ngày qua dư luận Ấn Độ đang rất bức xúc vì việc tại sao Ram Singh có thể dễ dàng treo cổ tự tử trong nhà tù Tihar ở New Delhi. Các quan chức nhà tù khẳng định rất khó để giám sát mọi tù nhân trong nhà tù chật chội và quá tải này.
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
Liên tiếp các bé gái lại bị cưỡng hiếp ở Ấn ĐộẤn Độ: lại lạm dụng tình dục trên xe buýtNạn nhân bị cưỡng hiếp ở Ấn Độ đã qua đờiBi kịch cưỡng hiếp tiếp diễn ở Ấn Độ

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận