08/02/2018 20:57 GMT+7

Nội Bài hỗ trợ chỗ đỗ máy bay qua đêm cho Tân Sơn Nhất

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Ông Vũ Ngọc Kiệm - Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết như vậy tại cuộc làm việc với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chiều 8-2 về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân 2018.

Nội Bài hỗ trợ chỗ đỗ máy bay qua đêm cho Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

Hành khách làm thủ tục đi máy bay tại sân bay Nội Bài chiều 8-2 - Ảnh: TUẤN PHÙNG

Báo cáo với đoàn kiểm tra do ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia dẫn đầu, ông Vũ Ngọc Kiệm cho biết trong các ngày cao điểm phục vụ Tết, Nội Bài có 330 chuyến cất hạ cánh mỗi ngày trên đường bay nội địa với tổng lượng khách khoảng 58.000 người. Còn đường bay quốc tế có 212 chuyến/ngày với gần 29.900 khách.

Nội Bài không lo "vỡ trận"

Theo ông ùng, trong hai ngày cao điểm 27 và 28 tháng Chạp, có 520 đến 530 chuyến bay ở Nội Bài. Lượng hành khách thông qua Nội Bài trước Tết tương đương, thậm chí giảm hơn so với đợt cao điểm hè nên rất yên tâm về công tác đảm bảo vận tải.

Còn những ngày sau Tết, cao điểm nhất có 537 chuyến/ ngày với lượng khách từ 3.000 đến 5.000 người mỗi giờ cao điểm.

Số lượng chuyến bay và hành khách nói trên chưa vượt năng lực khai thác của sân bay Nội Bài, chỉ tương đương với dịp hè nên không lo quá tải.

Để phục vụ hành khách, sân bay Nội Bài bố trí 96 quầy làm thủ tục ở nhà ga quốc tế T2. Riêng nhà ga quốc nội T1 sẽ duy trì 50-54 quầy tại sảnh A và B, 38 quầy tại sảnh E đảm bảo đủ nhu cầu phục vụ cao điểm Tết.

Ngoài ra, Cảng hàng không Nội Bài dự kiến bổ sung 4-5 quầy làm thủ tục với khách không có hành lý ký gửi bên cạnh 20 kg làm thủ tục tự động của các hãng hàng không để phục vụ hành khách.

Về sân đậu, với 81 vị trí đỗ máy bay được cấp phép, sân bay Nội Bài có thể khai thác đồng thời 52 vị trí đỗ cùng lúc hoặc kết hợp khai thác và đỗ qua đêm được 60 vị trí. 

"Trong giai đoạn cao điểm Tết, sân bay Nội Bài sử dụng thêm 7 chỗ đỗ của Công ty TNHH Kỹ thuật máy bay, 5 chỗ đỗ của quân sự và 4 vị trí đỗ tại đường lăn S1 để đáp ứng hơn 60 máy bay vừa khai thác vừa đỗ qua đêm.

Với số chỗ đỗ bổ sung này, Nội Bài sẵn sàng hỗ trợ máy bay quay đầu từ Tân Sơn Nhất để đỗ qua đêm tại Nội Bài.

Yên tâm với khả năng đáp ứng vận tải Tết ở sân bay Nội Bài, ông Khuất Việt Hùng đề nghị các đơn vị khai thác tại sân bay phối hợp tốt với nhau để công tác vận tải hàng không được triển khai thuận lợi.

Đồng thời nhắc nhở cán bộ, nhân viên làm việc trực tiếp với hành khách có thái độ phục vụ chuẩn mực với hành khách, tránh những phản ứng không cần thiết.

Ông Hùng cũng đề nghị cơ quan công an quan tâm đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực sân bay Nội Bài để luôn đảm bảo an toàn.

Đảm bảo an toàn cho người dân đi lại dịp Tết

Trước đó, tại cuộc kiểm tra ở bến xe Mỹ Đình chiều 8- 2, ông Khuất Việt Hùng đề nghị Cảnh sát giao thông xử lý tình trạng xe đón trả khách ở đường cao tốc, đường vành đai 3 trên cao. Nếu để xảy ra tình trạng trên cần xử lý trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ có liên quan trong ca tuần tra.

Nội Bài hỗ trợ chỗ đỗ máy bay qua đêm cho Tân Sơn Nhất - Ảnh 2.

Ông Khuất Việt Hùng- Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trao đổi với thượng tá Đỗ Thanh Bình - Phó Cục phó Cục Cảnh sát giao thông tại bến xe Mỹ Đình - Ảnh: TUẤN PHÙNG

Ông Hùng cũng đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông cần cung cấp số đường dây nóng về an toàn giao thông bằng số điện thoại di động thay cho số điện thoại cố định.

 "Vì có hành khách phản ánh họ từng bị nhà xe đuổi xuống sau khi gọi điện tới đường dây nóng. Nếu đường dây nóng của cảnh sát dùng số di động thì họ sẽ tiện nhắn tin hơn" - ông Hùng cho biết.

Liên quan đến việc kiểm soát giá vé xe khách, bà Phan Thị Thu Hiền - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam- đề nghị các bến xe giám sát tình trạng nhà xe thu giá vé cao hơn giá niêm yết như đã từng xảy ra trong những năm trước.

Khi nhà xe có điều chỉnh phụ thu bù chiều rỗng thì Sở Giao thông vận tải cần yêu cầu thực hiện kê khai giá trước khi niêm yết công khai…

Theo Thượng tá Đỗ Thanh Bình - Cục phó Cục Cảnh sát giao thông-  trong dịp Tết Nguyên đán, lực lượng cảnh sát giao thông tập trung nhiệm vụ hàng đầu là đảm bảo vận tải an toàn cho người dân đi lại dịp Tết.

Vì vậy, lực lượng này tập trung vào xử lý các vi phạm  chở quá người, phòng chống cháy nổ với hàng hóa gửi kèm xe khách, xử lý xe dừng đón trả khách sai quy định, lái xe vi phạm nồng độ cồn, bật đèn khẩn cấp để đi vào làn đường khẩn cấp của đường cao tốc…

Theo ông Nguyễn Anh Toàn - Giám đốc Công ty cổ phần bến xe Hà Nội, để phục vụ hành khách dịp cao điểm Tết, đơn vị này đã lên kế hoạch tăng cường 844 lượt xe tại bến Giáp Bát bên cạnh lượng xe hoạt động thường xuyên nhằm đạt lượt xe dự kiến 1.120 lượt xe/ngày, tăng 115% so với ngày thường.

Số xe tăng cường tập trung chủ yếu các tuyến Hà Nội đi Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên