29/06/2016 08:20 GMT+7

Nợ trên 1.400 tỉ đồng tiền thưởng trong xây dựng nông thôn mới

LAN ANH
LAN ANH

TTO - Hiện có đến 52 tỉnh thành đang nợ đọng tiền xây dựng cơ bản các công trình nông thôn mới, với tổng số nợ trên 15.200 tỉ đồng.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại cuộc sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến tháng 5-2016 đã có gần 2.000 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Tuy nhiên, đáng báo động hiện nay là tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản. Có đến 52 tỉnh thành đang nợ đọng tiền xây dựng cơ bản các công trình nông thôn mới, với tổng số nợ trên 15.200 tỉ đồng.

Ngoài ra, hiện do vướng mắc về chính sách nên ngân sách trung ương và địa phương đang nợ trên 1.400 tỉ đồng khen thưởng cho các xã, huyện đạt chuẩn.

Tại cuộc họp, theo tin từ Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, bộ này cùng Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch - đầu tư vừa cử ba đoàn đi kiểm tra tình trạng nợ đọng tại các địa phương, xem huyện nợ hay xã nợ, hay là do chạy theo thành tích và ứng trước để xây rồi nợ.

Còn theo Phó thủ tướng Vương Đình Huệ: “Sẽ xem xét xử lý nếu phát hiện vẽ ra dự án”.

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên