11/09/2017 17:28 GMT+7

Mâu thuẫn tiền bạc, nữ chủ quán gọi cháu bắn "chồng hờ"

XUÂN AN
XUÂN AN

TTO - Do mâu thuẫn về chuyện tiền bạc, nữ chủ quán cà phê đã gọi cho cháu dùng súng bắn bị thương người từng sống chung như vợ chồng với mình. Vụ việc xảy ra ở quán cà phê Diễm Hà (P. Đông Hòa, TX.Dĩ An, Bình Dương).

Ngày 11-9, công an thị xã Dĩ An, Bình Dương cho biết đã bắt giữ Nguyễn Thanh Toàn (23 tuổi, ngụ TP.HCM).

Toàn là nghi phạm nổ súng tại quán cà phê làm hai người bị thương rồi bỏ trốn vào ngày 31-8.

Theo điều tra, tối 31-8, Toàn bị tình nghi mang một khẩu súng hoa cải bước vào quán cà phê Diễm Hà (phường Đông Hòa, TX.Dĩ An). 

Tại đây, Toàn bắn thẳng vào người anh Đoàn Văn Mộng (37 tuổi, quê Sóc Trăng) khiến anh Mộng bị thương phần bụng và ngực. 

Ngoài ra, đạn còn làm nhân viên của quán là chị Thị Kim Phụng (29 tuổi, quê Kiên Giang)  bị thương vùng mặt. Sau khi nổ súng, Toàn trốn khỏi hiện trường.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định anh Mộng và chị Nguyễn Thị Diễm Hà (44 tuổi, ngụ TP.HCM) sống chung với nhau khoảng hơn hai năm nay. Thời gian sau này giữa hai người xảy ra mâu thuẫn về việc anh Mộng nợ gia đình chị Hà số tiền hơn 40 triệu đồng.

Ngày 31-8, chị Hà gọi điện thoại cho chị gái và cháu của mình là Nguyễn Thanh Toàn đến quán cà phê để giải quyết mâu thuẫn. Trong lúc nói chuyện, anh Mộng bị Toàn dùng súng bắn vào người rồi bỏ trốn.


XUÂN AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên