08/11/2023 14:59 GMT+7

Nở rộ 'chuyên gia' chứng khoán: Đề xuất mới, đánh mã định danh người hành nghề

Ủy ban chứng khoán cho biết sẽ đánh mã định danh gắn với số điện thoại của người hành nghề chứng khoán, đồng thời công bố công khai để nhà đầu tư phản ánh kịp thời các vi phạm.

Kênh đầu tư nào cũng có rủi ro nhưng sẽ giảm thiểu nếu có sự đồng hành từ những môi giới, tư vấn có tâm và năng lực - Ảnh: BÌNH KHÁNH

Kênh đầu tư nào cũng có rủi ro nhưng sẽ giảm thiểu nếu có sự đồng hành từ những môi giới, tư vấn có tâm và năng lực - Ảnh: BÌNH KHÁNH

Đi cùng sự phát triển của thị trường chứng khoán, trên mạng xã hội nở rộ chuyên gia "tự phong", các hội nhóm. Trong đó có cả một số người từ công ty chứng khoán hoặc cộng tác viên...

"Đúng như khuyến nghị"

Anh Trịnh Thắm (Hà Nội) cho biết hồi mới tham gia đầu tư, anh có mặt ở hơn chục room chứng khoán và theo dõi một loạt trang cá nhân "chuyên gia".

Nhận diện đội nhóm tự phong, nhà đầu tư này chia sẻ họ hay có câu "đúng như khuyến nghị". Nhưng thực chất là tư vấn một lần 20 mã nhưng nếu đúng 2-3 mã sẽ chụp ảnh màn hình "show" khắp nơi.

Trên một diễn đàn, nhà đầu tư L.H. chia sẻ câu chuyện mất gần hết vốn khi đầu tư theo "mách bảo" của môi giới. Kết quả sau khi bỏ ra 200 triệu đồng mua vài mã từ tháng 4-2022, cuối cùng tài khoản chỉ còn hơn 30 triệu.

Không phải nhóm nào, chuyên gia nào cũng hoạt động theo chiều hướng lôi kéo, bao lỗ... Cũng có nơi vận hành với nguyên tắc tôn trọng lợi ích của khách hàng. Tuy nhiên bài học nhà đầu tư này rút ra: "đánh mã nào trúng mã đó" là một lời mời mang tính dụ dỗ.

Chuyên gia "xịn" ngại chia sẻ vì chuyên gia rởm ngày càng đông

Bàn về chuyện chuyên gia nở rộ, ông Trương Hiền Phương - giám đốc cấp cao Chứng khoán KIS Việt Nam - cho biết có rất nhiều cá nhân mở kênh YouTube, mở "room" riêng.

Với những người làm nghề nghiêm túc, phân tích từ kiến thức, năng lực, đạo đức, theo ông Phương, cần khuyến khích. Bởi thông qua các kênh này, nhà đầu tư có thêm cơ hội tiếp cận thông tin.

Đáng lo ngại nằm ở nhóm tự phong, đó là dẫn dắt, hô hào "giúp làm giàu" nhưng thực tế trục lợi cá nhân. Qua đó lôi kéo nhà đầu tư vào room riêng thu phí, ngoài kiếm tiền còn có mục đích đằng sau.

Phần đông nhóm này đến từ một số công ty chứng khoán, hoặc chỉ là cộng tác viên được tuyển ồ ạt hay đã từng làm công ty chứng khoán rồi nghỉ, nhà đầu tư lâu năm…

"Thực tế có nhiều bạn còn không có chứng chỉ hành nghề, lập room, đóng vai chuyên gia nhưng cũng toàn đi nghe ngóng đâu đó. Từ đó dễ xuất hiện trở thành kênh rao lại tin đồn", ông Phương quan sát.

Cho biết chuyên gia TikTok, chuyên gia YouTube rất nhiều, song ông Phan Dũng Khánh - giám đốc tư vấn đầu tư Chứng khoán Maybank - cũng lưu ý chất lượng tư vấn chỉ là điều kiện cần, còn có thành quả hay không bao gồm nhiều yếu tố khác. "Hiệu quả phải đến từ hai bên, trong đó nhà đầu tư cũng phải vận động", ông Khánh nói.

Ông Khánh cũng thấy trong khi nở rộ chuyên gia tự phong thì nhiều người có tầm có tâm lại "ngại" chia sẻ. Bởi vì nhóm chuyên gia "rởm" ngày càng đông, thậm chí nói xấu hoặc lấn át họ làm nhiều người không muốn chia sẻ, chỉ tập trung đầu tư.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán Việt Nam khuyến nghị nhà đầu tư nên tự mình nâng cao kỹ năng, hiểu biết về hoạt động tài chính và doanh nghiệp.

"Mở tài khoản công ty nào tham khảo ý kiến tư vấn từ họ. Không nên nghe theo hội nhóm môi giới bên ngoài, trên mạng xã hội vì không thể kiểm chứng mục đích, năng lực của họ", vị này nói.

Ủy ban Chứng khoán nói gì?

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Ủy ban Chứng khoán nhà nước cho biết thực tế thời gian qua có tình trạng xuất hiện các hội nhóm trên mạng đưa thông tin kêu gọi, lôi kéo đầu tư chứng khoán.

Việc các hoạt động mang tính hội, nhóm này đã làm gia tăng ảnh hưởng của các tin đồn trên thị trường, bao gồm cả thất thiệt, không kiểm chứng.

Đại diện Ủy ban Chứng khoán cũng cho biết đã có công văn gửi các công ty chứng khoán nhắc nhở, chấn chỉnh hoạt động người hành nghề chứng khoán.

Đồng thời không được tham gia các diễn đàn, hội nhóm trên mạng (ngoài diễn đàn, hội nhóm được công ty chứng khoán chấp thuận) để tư vấn, lôi kéo nhà đầu tư mua/bán chứng khoán với tư cách đại diện công ty.

Về giải pháp, Ủy ban Chứng khoán cho biết sẽ tăng quản lý, giám sát hoạt động của người hành nghề. Đồng thời cơ quan này đang sửa đổi thông tư về quản lý, giám sát người hành nghề.

Theo đó, sẽ tiến hành đánh mã định danh gắn với số điện thoại của người hành nghề chứng khoán và công bố công khai để nhà đầu tư có thể phản ánh kịp thời cho cơ quan quản lý khi phát hiện hành vi vi phạm.

Kiếm bộn tiền nhờ lập ‘room’ chứng khoánKiếm bộn tiền nhờ lập ‘room’ chứng khoán

Vài năm trở lại đây, đi cùng với xu hướng thị trường, các hội nhóm chứng khoán mọc lên như nấm sau mưa. Các "room" này mở ra, tồn tại và kiếm lời dưới nhiều cách thức, mang lại nguồn thu mỗi tháng tới vài trăm triệu đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên