10/04/2016 17:54 GMT+7

Nổ pháo hoa ở Ấn Độ, cả trăm người chết

MINH HUYỀN
MINH HUYỀN

TTO - Một vụ nổ và hỏa hoạn gây ra bởi pháo hoa đã giết chết ít nhất 100 người tại ngôi đền Kollam (đạo Hindu) ở bang Kerala, Ấn Độ.

Vụ nổ làm ít nhất 100 người tử vong và 200 người bị thương nặng
Vụ nổ làm ít nhất 100 người tử vong và 200 người bị thương nặng

Khoảng 5g sáng nay 10-4, pháo hoa được chuẩn bị để ăn mừng lễ hội Vishu, lễ hội đánh dấu một năm mới của người dân vùng Kerala, đã nổ làm ít nhất 100 người chết, 200 người bị thương và một tòa nhà cao tầng gần đó sụp đổ.

Cơ quan chức năng địa phương cho biết giấy phép cho màn trình diễn pháo hoa đã bị từ chối trước khi sự việc diễn ra vì không đảm bảo an toàn.

Sau khi sự việc xảy ra, hàng trăm người dân đã kéo đến đền tại thị trấn ven biển Paravoor để tìm kiếm người thân và bạn bè trong đống đổ nát. Các xe cấp cứu đã được huy động đển tìm kiếm những người còn sống sót.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bay đến Kerala và cho biết đây là vụ việc "đau lòng và quá sốc".

Một nhóm bác sĩ từ Delhi đã được gửi tới để kịp thời cấp cứu cho những ca bỏng nặng, một số khác được chuyển đến các bệnh viện trong khu vực.

Nhiều nạn nhân đã bị cháy đen, không còn có thể nhận diện được. Hiện cảnh sát vùng Kerala đang điều tra nguyên nhân của vụ việc.

Tòa nhà cao tầng gần vụ nổ đã sụp đổ

 

MINH HUYỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên