15/11/2013 08:39 GMT+7

Nổ ống dẫn khí, cả thị trấn di tản

TRƯỜNG SƠN
TRƯỜNG SƠN

TTO – Toàn bộ cư dân thị trấn Milford ở phía nam thành phố Dallas (bang Texas, Mỹ) đã phải di tản hôm qua 14-11 sau khi một đường ống dẫn khí phát nổ và bốc cháy dữ dội.

OXHCyM4T.jpgPhóng to
Ngọn lửa lan sang một số xe đậu gần đó - Ảnh cắt từ clip

Tờ Los Angeles Times mô tả các tia lửa bắn lên trời và các cột khói bốc cao có thể thấy được từ khoảng xa hàng dặm.

Reuters cho hay vụ nổ xảy ra lúc 9g30 khi các công nhân xây dựng khoan nhầm đường ống dẫn khí hóa lỏng (LPG) 10 inch (25.4cm) của Tập đoàn dầu khí Mỹ Chevron tại một cơ sở gần đó.

Milford là một thị trấn nhỏ với khoảng 700 dân và cách Dallas 80km.

Los Angeles Times dẫn lời trưởng đội cứu hỏa tình nguyện Milford Mark Jackson nói không có thương vong.

Ông Jackson nói nhân viên cứu hỏa chờ cho ngọn lửa cháy hết nguyên liệu thay vì dập tắt chúng ngay. Việc này có thể kéo dài đến 24 giờ, theo một quan chức.

Cảnh sát cũng di tản khoảng 200 học sinh của một trường trong thị trấn và phong tỏa một số con đường quanh khu vực xảy ra vụ nổ.

Đài WFAA dẫn lời các quan chức cho hay những người bị di tản sẽ phải đợi từ 24 đến 36 giờ mới có thể trở về nhà.

Thẩm phán Quận Ellis (Texas) Carol Bush nói quan sát ban đầu cho thấy khói từ vụ cháy không độc nhưng vẫn còn phải chờ đánh giá thêm.

“Chúng tôi muốn chắc rằng các chuyên gia sẽ đến và đánh giá tình hình và các mối nguy hiểm một cách chính xác”, ông Bush nói.

Theo Reuters, đường ống bị nổ nằm trong hệ thống ống dẫn West Texas LPG Pipeline dài gần 3.700km để chuyển khí thiên nhiên hóa lỏng từ bang New Mexico và Texas đến thành phố Mont Belvieu để xử lý.

TRƯỜNG SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên