16/01/2023 12:20 GMT+7

Nổ nhà máy hóa chất ở Trung Quốc, ít nhất 2 người chết

Vụ nổ nhà máy hóa chất ở Trung Quốc đã khiến 2 người chết và 34 người khác bị thương.

Nổ nhà máy hóa chất ở Trung Quốc, ít nhất 2 người chết - Ảnh 1.

Hình ảnh từ vụ nổ nhà máy của Công ty hóa chất Panjin Haoye Chemical tại thành phố Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc - Ảnh: CCTV/Twitter

Vụ nổ nhà máy hóa chất ở Trung Quốc xảy ra vào chiều ngày 15-1 ở thành phố Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Nhà máy bị cháy thuộc Công ty hóa chất Panjin Haoye Chemical.

Hãng tin AFP dẫn nguồn truyền thông Trung Quốc cho biết đến nay đã có 2 người chết và 34 người khác bị thương. Có 4 người trong số này bị thương nặng và 30 người bị thương nhẹ.

Đài CCTV (Trung Quốc) cũng trích lời quan chức địa phương cho hay còn 12 người mất tích sau vụ nổ. Những người bị thương đều được chuyển tới bệnh viện điều trị.

Hình ảnh trên CCTV cho thấy vụ nổ khiến một khu vực tại nhà máy bốc cháy dữ dội. Hơn 330 lính cứu hỏa có mặt tại hiện trường và ngọn lửa đã được kiểm soát.

Nguyên nhân vụ nổ nhà máy hóa chất ở Trung Quốc đang được điều tra. Tờ China Daily cho biết nhà máy đã phát nổ trong quá trình bảo trì cơ sở phản ứng alkyl hóa.

Tai nạn ở các khu công nghiệp không hiếm ở Trung Quốc. Gần đây, vào tháng 12-2022 qua, có 18 người bị kẹt lại trong vụ sập mỏ vàng ở vùng Tân Cương.

Nổ lớn ở nhà máy lọc dầu lớn nhất vùng Siberia của NgaNổ lớn ở nhà máy lọc dầu lớn nhất vùng Siberia của Nga

TTO - Ngày 15-12, nhà chức trách cho biết hai người đã chết sau khi xảy ra vụ nổ gây cháy ở nhà máy lọc dầu lớn nhất vùng Siberia. Nhà máy phát nổ thuộc Công ty hóa dầu Angarsk do Tập đoàn Rosneft sở hữu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên