08/09/2019 10:32 GMT+7

Nổ mìn khai thác đá trái phép trên đảo Hòn Sơn

HỒNG SƠN
HỒNG SƠN

TTO - Một hộ dân thuê đất do Nhà nước quản lý để làm du lịch ở Hòn Sơn, xã đảo Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang rồi thuê một đơn vị công binh nổ mìn khai đá trái phép để san lấp. Lúc công an bắt quả tang, lượng đá khai thác lên đến 3.600m3.

Nổ mìn khai thác đá trái phép trên đảo Hòn Sơn - Ảnh 1.

Khu vực khai thác đá trái phép trên đảo Hòn Sơn - Ảnh: H.S.

Ông Huỳnh Hoàng Sơn - chủ tịch UBND huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang - vừa có văn bản thu hồi công văn của Văn phòng UBND huyện ngày trả lời đơn của bà Trần Thị Trang (ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) xin cải tạo đất tại đảo Hòn Sơn (xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải), sau khi có chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang.

Bà Trang thuê đất bãi biển ở Hòn Sơn do nhà nước quản lý để làm du lịch. Tháng 10-2018, bà Trang có đơn xin cải tạo mặt bằng khu đất khác do bà đứng tên sổ đỏ và được Văn phòng UBND huyện Kiên Hải ra công văn truyền đạt ý kiến đồng ý của chủ tịch UBND huyện. 

Sau đó, bà Trang thuê lữ đoàn công binh 25 - Quân khu 9 nổ mìn khai thác đá trái phép để đưa đi san lấp mặt bằng tại khu đất thuê làm du lịch. Tháng 7-2019, Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp cơ quan chức năng địa phương bắt quả tang hành vi khai thác đá trái phép với khối lượng vi phạm lên đến 3.600m3

Theo Công an tỉnh Kiên Giang, việc UBND huyện Kiên Hải cho phép bà Trần Thị Trang cải tạo mặt bằng, thực chất là khai thác đá, là trái quy định của Luật khoáng sản. Trong khi đó, lữ đoàn công binh 25 nổ mìn phá đá thuê cho bà Trang là vi phạm Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Nổ mìn khai thác đá trái phép trên đảo Hòn Sơn - Ảnh 2.

Các phương tiện khai thác đá trái phép ngừng hoạt động sau khi bị Công an tỉnh Kiên Giang bắt quả tang - Ảnh: H.S

Nhận được báo cáo của Công an tỉnh Kiên Giang, phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo chủ tịch UBND huyện Kiên Hải thu hồi văn bản cho phép bà Trần Thị Trang cải tạo đất trái quy định. Đồng thời yêu cầu lữ đoàn công binh 2 dừng ngay việc nổ mìn khai thác đá trái phép trên đảo Hòn Sơn.

Phát hiện nhiều vụ khai thác đất đá trái phép ở Phú Quốc Phát hiện nhiều vụ khai thác đất đá trái phép ở Phú Quốc

Ngày 15 – 5, Phòng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đang hoàn tất hồ sơ chuyển cơ quan chức năng đề nghị xử lí các đối tượng có hành vi khai thác đất đá trái phép trên địa bàn huyện Phú Quốc.

HỒNG SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên