11/07/2019 17:14 GMT+7

Phát hiện vụ khai thác đá trái phép 'khủng' ở Bù Gia Mập

BÙI LIÊM
BÙI LIÊM

TTO - Công an tỉnh Bình Phước phát hiện công trường khai thác đá trái phép quy mô lớn tại huyện Bù Gia Mập đang hoạt động và đã đình chỉ, tạm giữ khối lượng lớn tang vật và phương tiện hành nghề.

Phát hiện vụ khai thác đá trái phép khủng ở Bù Gia Mập - Ảnh 1.

Hiện trường vụ khai thác đá trái phép - Ảnh: N.N.

Ngày 11-7, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Phước phối hợp các cơ quan, đơn vị bất ngờ đột kích, kiểm tra công trường khai thác đá xây dựng trái phép quy mô lớn tại thôn 6, xã Đắk Ơ, huyện biên giới Bù Gia Mập, giáp Campuchia.

Lực lượng chức năng phát hiện công trường đang khai thác đá xây dựng trên diện tích hơn 5ha nhưng không có giấy phép khai thác.

Công trường khai thác đá trái phép do hai anh em Nguyễn Phú Bắc (32 tuổi) và Nguyễn Phú Nam (30 tuổi, cùng ngụ xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, công trường có 5 xe ben, 7 máy đào bánh xích, 3 máy đào có gắn đầu đục để khai thác đá và các loại máy móc khác phục vụ khai thác đá.

Công trình đã được đào bới ngổn ngang, vị trí khai thác đá sâu nhất hơn 10m, hàng trăm khối đá đã khai thác chất dọc ngang khắp công trường chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

Làm việc với công an, anh em ông Nam, Bắc khai nhận khai thác trái phép hơn nửa năm nay. Lúc đầu chủ yếu khai thác đá chẻ và đá xây dựng, khoảng 2 tháng gần đây chuyển sang khai thác đá cây.

Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản về hành vi khai thác khoáng sản trái phép với quy mô lớn đối với hai người này.

Lực lượng chức năng yêu cầu chấm dứt hành vi khai thác khoáng sản trái phép, tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện để điều tra, xử lý.

BÙI LIÊM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên