06/11/2014 08:18 GMT+7

​Nổ mìn khai thác đá gây nứt nhà dân

TIẾN THÀNH
TIẾN THÀNH

TT -DN  tư nhân Thanh An thuê Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Nam Trung bộ nổ mìn để khai thác đá tại mỏ đá phía đông núi Sầm làm nứt nhiều nhà dân.

Bà Võ Thị Lý và vết nứt trên tường nhà do chấn động sau những lần nổ mìn ở mỏ đá núi Sầm - Ảnh: Tiến Thành

Theo phản ảnh của người dân ở tổ dân phố Phong Phú 1, P.Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), từ hơn hai tháng nay, doanh nghiệp tư nhân Thanh An thuê Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Nam Trung bộ nổ mìn để khai thác đá tại mỏ đá phía đông núi Sầm làm nứt nhiều nhà dân.

Cách khu vực nổ mìn khoảng 100m, nhà của gia đình ông Nguyễn Văn Hùng luôn hứng chịu “mưa đá” từ mỗi đợt nổ mìn khiến nhà bị vỡ ngói, nứt tường.

Tương tự, nhà bà Võ Thị Lý cách mỏ đá khoảng 250m nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi chấn động từ mỗi đợt nổ mìn. Nhiều nhà ở quanh mỏ đá đông núi Sầm cũng có những vết nứt, rạn nứt dài 20-50cm, người dân phải trát keo dán, ximăng tạm bợ.

Ông Võ Thành Lam, một người dân ở đây, cho biết mìn nổ còn ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. “Tôi bị bệnh tim từ nhiều năm nay, sức khỏe rất yếu.

Họ nổ mìn nhiều đợt, khiến tôi và các cháu nhỏ trong nhà giật bắn cả mình. Có bữa đang ăn trưa, cả nhà phải quăng bát đũa chạy sang nhà hàng xóm để tránh” - ông Lam bức xúc.

Ông Trịnh Xuân Thanh - chủ tịch UBND P.Ninh Giang - cho biết trong giấy phép sử dụng vật liệu nổ tại mỏ đá núi Sầm do Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa cấp cho công ty thi công quy định rõ khoảng cách nổ mìn an toàn với nhà dân phải từ 200-300m.

Tuy nhiên, có đến hàng chục nhà dân cách khu vực nổ mìn khoảng 200m đều bị đá văng xối xả.

“Phường đã nhiều lần đề nghị doanh nghiệp tư nhân Thanh An đến xin lỗi về sự cố xảy ra và đền bù cho từng hộ dân. Mới đây, phường đã phối hợp với cơ quan chức năng của thị xã Ninh Hòa đình chỉ tạm thời việc nổ mìn khai thác đá tại khu vực phía đông mỏ đá núi Sầm.

Hiện phường tiếp tục cho người giám sát hoạt động của doanh nghiệp này, nếu tiếp tục sai phạm sẽ kiến nghị lên cấp trên để đình chỉ vĩnh viễn việc nổ mìn tại mỏ đá” - ông Thanh nói.

Ông Đỗ Văn Vĩnh, giám đốc doanh nghiệp tư nhân Thanh An, thừa nhận việc nổ mìn khai thác đá có ảnh hưởng tới các hộ dân sống xung quanh.

“Chúng tôi đã lập đoàn công tác kiểm tra, khắc phục hậu quả cho những hộ dân bị ảnh hưởng, đồng thời đang lập phương án nổ mìn đảm bảo an toàn cho người dân” - ông Vĩnh nói.

TIẾN THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên