19/02/2016 08:21 GMT+7

​Nỗ lực mở cửa 
thị trường 
nông sản mới

L.ANH
L.ANH

TT - Phát biểu tại tọa đàm thúc đẩy thương mại nông sản VN giữa Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn với Bộ Công thương, tổ chức ngày 18-2 ở Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Trần Thanh Nam cho biết trong thời gian qua, sự hợp tác giữa hai bộ đã đưa được trái xoài VN vào Nhật, trái vải đi Úc và Mỹ, thanh long quay lại được thị trường Đài Loan, rau gia vị vào châu Âu sau một thời gian tạm ngưng...

Tuy nhiên, năm 2016 cần nỗ lực mở thêm các thị trường mới cho nông sản như các nước Trung Đông, châu Phi..., bên cạnh tiếp tục tăng trưởng tại các thị trường Nhật Bản, EU...

Theo ông Nam, VN hiện chưa khai thác hết tiềm năng sản xuất nông sản, mặt hàng còn nghèo nàn và nếu được mùa thì thường xuyên gặp biến động về giá.

Năm 2015, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 30,45 tỉ USD, tăng 0,2% so với năm 2014, tuy nhiên các mặt hàng xuất khẩu chính như cao su, cà phê, chè, gạo, thủy sản đều giảm mạnh.

 

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên